28/01/2023 11:54 GMT+7

Trồng 20 triệu cây xanh năm 2023: Trồng bền vững, không chạy theo số liệu ảo

Tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết năm 2023 Đoàn sẽ trồng mới 20 triệu cây xanh. Ngay trong hôm nay, đoàn viên, thanh niên cả nước dự kiến trồng mới trên 1,9 triệu cây xanh.

Trồng 20 triệu cây xanh năm 2023: Trồng bền vững, không chạy theo số liệu ảo - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long - bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trồng cây xanh sau lễ phát động - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 28-1 (tức mùng 7 Tết), Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Dự lễ phát động có ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng đã xác định: "Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường".

Ông đánh giá, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng thì đoàn viên, thanh niên có vai trò rất quan trọng.

Trồng 20 triệu cây xanh năm 2023: Trồng bền vững, không chạy theo số liệu ảo - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hòa Bình trồng cây xanh hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh: HÀ THANH

Theo ông Chiến, chương trình "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành một hoạt động thường niên với nhiều cách làm sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, ngày càng thiết thực hiệu quả hơn.

"Tết trồng cây Xuân Quý Mão là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với khí thế và niềm tin mới, với khát vọng cống hiến của sức trẻ.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng tuổi trẻ cả nước sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia giải quyết những việc khó, việc mới đặt ra trong thực tiễn" - ông Chiến nói.

Trồng mới 20 triệu cây xanh năm 2023

Tại lễ phát động, ban tổ chức cho biết trong năm 2023, Đoàn xác lập thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh.

Theo đó, anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - cho rằng đây là bước khởi đầu thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội Đoàn lần thứ XII đã đưa ra là 100 triệu cây xanh hướng tới thực hiện đề án "Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể hóa chỉ tiêu trên, hôm nay đoàn viên, thanh niên cả nước cùng nhau tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, dự kiến trồng mới trên 1,9 triệu cây xanh với tổng nguồn lực huy động trên 18 tỉ đồng.

Trồng 20 triệu cây xanh năm 2023: Trồng bền vững, không chạy theo số liệu ảo - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây 2023 - Ảnh: HÀ THANH

Riêng tại điểm cầu Hòa Bình, đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân tiến hành trồng 30.000 cây xanh với các loại cây như cây sang, cây thông đỏ, cây na, cây keo để tạo cảnh quan khu di tích.

Bên cạnh đó, tại lễ phát động, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống.

"Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh mỗi năm để mỗi chi Đoàn, chi Hội, chi Đội là một vườn cây xanh, góp phần làm cho đất nước chúng ta mãi xanh tươi như lời dạy của Bác muôn vàn kính yêu" - anh Huy nói.

Trồng 20 triệu cây xanh năm 2023: Trồng bền vững, không chạy theo số liệu ảo - Ảnh 4.

Tại Hòa Bình, đoàn viên, thanh niên trồng 30.000 cây xanh với các loại cây như cây sang, cây thông đỏ, cây na, cây keo - Ảnh: HÀ THANH

Cùng với đó, anh đề nghị các cấp bộ Đoàn cần nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thống kê, kiểm soát số liệu liên quan tới việc trồng mới và chăm sóc, bảo vệ cây xanh của đơn vị mình.

"Làm được như vậy, hoạt động trồng cây chắc chắn sẽ bền vững hơn, hiệu quả hơn và không còn tình trạng số liệu ảo, chạy theo hình thức" - anh nói.

Trồng 20 triệu cây xanh năm 2023: Trồng bền vững, không chạy theo số liệu ảo - Ảnh 5.

Mảnh đất ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình này sẽ sớm phủ màu xanh do đoàn viên, thanh niên trồng cây gây rừng - Ảnh: HÀ THANH

Ngoài ra trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn trao tặng 10 tỉ đồng từ nguồn vốn 120, mô hình sinh kế giảm nghèo trị giá 1 tỉ đồng và công trình "Thắp sáng đường quê", nhà nhân ái, sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse, sân chơi cộng đồng, xây nhà vệ sinh cho em.

Tổng giá trị là 11,795 tỉ đồng.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Nông dân nỗ lực sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồngCuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Nông dân nỗ lực sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng

TTO - Nhãn indo là giống cây trồng khá quen thuộc với nhiều nhà vườn vì đây là giống nhãn thay thế hiệu quả cho giống nhãn tiêu da bò.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên