13/04/2023 09:31 GMT+7

Trốn nghĩa vụ quân sự: Mồ chôn sự nghiệp của sao Hàn

Ngày càng có nhiều nam nghệ sĩ Hàn trốn nghĩa vụ quân sự với nhiều chiêu trò. Hậu quả rất nặng nề khi họ phải đi tù, bị tẩy chay, tan tành sự nghiệp.

Trốn nghĩa vụ quân sự: Mồ chôn sự nghiệp của sao Hàn - Ảnh 1.

Nam thần tượng Ravi (VIXX) đối mặt án tù 2 năm vì trốn nghĩa vụ quân sự - Ảnh: Koreaboo

Gần đây, không ít trường hợp nam nghệ sĩ Hàn dùng các chiêu trò khác nhau để trốn nhập ngũ. Làng giải trí Hàn không chỉ đối mặt với bê bối trốn thuế mà còn hứng chịu cơn khủng hoảng mang tên "trốn nghĩa vụ quân sự".

Chế độ nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc bắt đầu được thực hiện từ năm 1957. Làm tròn nghĩa vụ quân sự là việc bắt buộc mà nam giới Hàn Quốc phải thực hiện, bao gồm người nổi tiếng.

Ngày càng nhiều sao Hàn trốn nghĩa vụ quân sự

Hồi tháng 3 vừa qua, theo Naver, bộ phận điều tra của Văn phòng Công tố viên quận Nam Seoul, xác nhận có tổng cộng 108 người bị truy tố về tội cố ý trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo đó, rapper Ravi (từng thuộc nhóm nhạc thần tượng VIXX, tên thật là Kim Won Sik) và diễn viên Song Duk Ho (phim Hospital Playlist) có tên trong danh sách những nghi phạm có liên quan đến đường dây trốn nghĩa vụ.

Cũng theo Naver, vào tháng 1, rapper Nafla (cùng công ty với Ravi) bị điều tra với cáo buộc bảy lần trốn nghĩa vụ quân sự, hai lần nộp đơn xin trì hoãn.

Năm 2017, trước tình trạng nhiều nam nghệ sĩ Hàn không chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ quân sự, Hiệp hội Nhân lực quân sự (MMA) nước này đã công bố văn bản đổi mới để trực tiếp quản lý việc nhập ngũ của người nổi tiếng.

Tuy nhiên, các hình thức và kịch bản trốn nghĩa vụ vẫn được xây dựng ngày càng tỉ mỉ. Tình trạng sao nam Hàn vi phạm vẫn đang diễn ra.

Chiêu trò trốn

Giả bệnh án động kinh, nhờ bác sĩ chẩn đoán sức khỏe kém để qua mặt bộ phận khám nghĩa vụ quân sự là cách thức mà rapper Ravi và Nafla sử dụng.

Người môi giới tên Gu đã gợi ý Ravi giả mạo triệu chứng động kinh trong khi rapper Nafla lấy lý do bệnh tâm thần ngày càng trầm trọng để trốn nghĩa vụ.

Trốn nghĩa vụ quân sự: Mồ chôn sự nghiệp của sao Hàn - Ảnh 3.

Năm 2021, MC Mong trở lại sau bê bối trốn nhập ngũ nhưng công chúng không đón nhận - Ảnh: 1theK

Rapper, MC Mong (tên thật là Shin Dong Hyun) cũng từng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc phục vụ đất nước, trong đó có việc cố tình nhổ 12 răng hàm. Điều này khiến công chúng thất vọng và quay lưng với nam nghệ sĩ.

Nhằm thoát nghĩa vụ quân sự, nam ca sĩ Steve Yoo (Yoo Seung Jun) từ bỏ quyền công dân Hàn Quốc để nhập tịch Mỹ vào năm 2002. Sự việc là vết nhơ trong sự nghiệp lẫn ánh nhìn của người dân Hàn Quốc đối với anh này.

"Mồ chôn sự nghiệp"

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc vốn luôn được biết đến là nơi hà khắc, đặc biệt những nghệ sĩ vi phạm pháp luật lại càng đối mặt với nhiều hệ lụy.

Sở hữu sự nghiệp cùng sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng nhưng nhiều nam nghệ sĩ có bước đi sai lầm khi trốn nhập ngũ. Việc này không chỉ gây phẫn nộ, tẩy chay mà còn đẩy họ vào tù tội.

Sáng 11-4, nam rapper Ravi bị công tố viên đề nghị mức án 2 năm tù về hành vi vi phạm Đạo luật nghĩa vụ quân sự. Anh cũng xin rút khỏi nhóm nhạc VIXX và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Sự nghiệp của nam thần tượng xem như chấm dứt tại đây khi nhận sự chỉ trích lớn từ công chúng.

Trốn nghĩa vụ quân sự: Mồ chôn sự nghiệp của sao Hàn - Ảnh 4.

Steve Yoo bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc sau vụ đổi quốc tịch trốn nghĩa vụ quân sự - Ảnh: Naver

Steve Yoo cũng từng là nghệ sĩ ăn khách đầu thập niên 2000, song do bê bối trốn nghĩa vụ quân sự nên nhận về trái đắng. Ca sĩ sinh năm 1976 bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấm nhập cảnh vào nước này và hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ người hâm mộ trong nước.

MC Mong là nhân vật được gắn liền với cụm từ "trốn nghĩa vụ quân sự" trên các thanh công cụ tìm kiếm. Anh bị kết án 6 tháng tù giam, 1 năm quản chế và bị cấm xuất hiện trong các chương trình sau khi sự thật bị phanh phui.

BTS phải lần lượt nhập ngũ: Quyền lực và công bằngBTS phải lần lượt nhập ngũ: Quyền lực và công bằng

TTO - Bất chấp nhiều ý kiến vận động và khả năng mất hàng tỉ USD thu nhập ngân sách, Hàn Quốc vẫn để nhóm nhạc lừng danh BTS tạm ngừng hoạt động trong thời gian các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên