19/04/2013 19:21 GMT+7

Trộm đầu tê giác táo tợn tại Bảo tàng Dublin

LÊ NGỌC
LÊ NGỌC

TTO - Một nhóm tội phạm vượt mặt các nhân viên an ninh tại Bảo tàng quốc gia Ireland để lấy đi bốn chiếc đầu tê giác trị giá đến 630.000 USD.

jhxHYhIz.jpgPhóng to
Tê giác bị các tay săn trộm sát hại để lấy sừng - Ảnh: Reuters

Theo AFP ngày 19-4, ba tên trộm bịt mặt đã cả gan đột nhập bảo tàng và trói các nhân viên an ninh lại, sau đó ung dung ra về với bốn chiếc đầu tê giác. Các nhân viên tự giải thoát được và kích hoạt hệ thống báo động nhưng các tay trộm đã cao chạy xa bay.

Bảo tàng Dublin cho biết các tay trộm dùng chiến lợi phẩm trên để cung cấp cho các chợ đen chuyên buôn bán sừng tê giác. Sừng tê giác được xem là loại dược liệu hữu hiệu được dùng trong các bài thuốc chữa bệnh ở phương Đông.

Hồi cuối tháng 3-2013, một tên trộm khác đã đột nhập Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở Paris để trộm ngà voi. Tên trộm này lén lút vào phòng trưng bày và dùng cưa máy để cưa ngà voi. Hệ thống báo động của bảo tàng đã giúp cảnh sát tóm gọn kẻ trộm táo tợn này.

(Theo AFP)

LÊ NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên