25/08/2023 18:34 GMT+7

Trộm cả 'gia tài' của người đi tắm biển

Sợ để tài sản ở nhà bị trộm mất, người phụ nữ ở Bình Định để vàng, tiền vào cốp xe máy rồi xuống tắm biển Quy Nhơn, khi quay lên thì chiếc xe đã bị trộm mất.

Công an làm việc với Nguyễn Đình Quốc - người đã trộm xe máy và tài sản của người đi tắm biển - Ảnh: VĂN ĐỨC

Công an làm việc với Nguyễn Đình Quốc - người đã trộm xe máy và tài sản của người đi tắm biển - Ảnh: VĂN ĐỨC

Ngày 25-8, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Quốc (47 tuổi, ở TP Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản của người đi tắm biển.

Theo công an, Quốc là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, chiều 29-7, Quốc đi xe máy từ nhà đến quán cà phê Bốn Mùa (thuộc phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn).

Lúc này, Quốc thấy chị N.T.B. (41 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) dựng xe máy trên vỉa hè gần quán nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Quốc theo dõi chị B. để xe ở quán rồi ra bãi biển, sau đó để đồ đạc trên bờ. Khi chị B. xuống hẳn dưới biển, Quốc lén đến lục đống đồ của chị, lấy chìa khóa xe rồi trộm xe máy.

Khi về nhà, Quốc mở cốp xe thì thấy có khoảng 20 chỉ vàng, 13,5 triệu đồng, điện thoại di động và toàn bộ các giấy tờ quan trọng của gia đình chị B.. Quốc cất xe trộm được tại nhà, mang số vàng lấy cắp đến bán cho các tiệm vàng ở huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn được 85 triệu đồng.

Ngày 22-8, sau nhiều ngày theo dõi, Công an TP Quy Nhơn phát hiện Quốc sử dụng trang phục giống với đối tượng như hôm gây án nên kiểm tra, phát hiện Quốc mang theo giấy tờ của chị B. đi phi tang.

Quá trình làm việc, Quốc khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nhà của Quốc, thu giữ xe máy trộm được, bên trong cốp xe có thẻ căn cước công dân của chị B..

Chị B. cho công an biết vì vợ chồng làm thợ hồ, làm việc khổ cực, dành dụm tiền khó khăn nên không dám để ở nhà vì sợ trộm mất. Do vậy, chị để cả "gia tài" gồm tiền, vàng vào cốp xe máy, đi đâu cũng mang theo. Không ngờ vì sơ suất khi đi tắm biển mà bị trộm lấy sạch.

Theo công an, ngoài vụ trộm tài sản của chị B., Quốc còn thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác với thủ đoạn tương tự.

Trung tá Trần Quang Huy - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn - cho hay hiện nay, dọc bãi biển Quy Nhơn đã có bãi giữ xe, người dân tắm biển nên gửi xe, tránh bị mất tài sản. Ngoài ra, người dân cần có cách bảo quản tài sản hợp lý, an toàn, không thể cất giữ tài sản trong cốp xe như chị B. để tránh rủi ro đáng tiếc.

Bắt nghi can trộm 100 lượng vàng ở Bình ĐịnhBắt nghi can trộm 100 lượng vàng ở Bình Định

TTO - Ngoài việc đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh lấy trộm hơn 100 lượng vàng 18K, trước đó nhóm này đã lấy cắp hơn 100 điện thoại, thẻ cào điện thoại, với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên