Trở về bằng bản lĩnh

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TT - Tại Ngày hội du học và khởi nghiệp 2013 vừa diễn ra tại TP.HCM ngày 26-12, nhiều diễn giả là du học sinh (DHS) cho rằng DHS nên về lại nước nhà để lập nghiệp. Vì ở đất nước mà các bạn sinh ra và lớn lên đang cần những kiến thức mà các bạn đã được học.

Ngày hội du học và khởi nghiệp 2013Du học - đi để khởi nghiệp, đi để trở vềChia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và du học

Cũng từng là một DHS, TS Lê Nguyễn Minh Quang, tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam, chia sẻ hầu như tất cả các bạn DHS đều có một trăn trở chung: học xong quay về nước, chúng ta có phát huy hết năng lực, có áp dụng những kiến thức mình đã học ở nước ngoài vào Việt Nam được hay không, có đạt được điều kỳ vọng của gia đình không? Chính ông cũng từng đứng trước băn khoăn như vậy.

Ông Quang kể khi du học ở Pháp xong ông đứng trước ba sự chọn lựa: hoặc ở Pháp phát triển việc học lên cao hơn, hoặc sang Hong Kong làm việc hay về Việt Nam.

“Tôi lấy ra tờ giấy trắng gấp lại làm đôi: một bên ghi ở lại và một bên ghi trở về. Mỗi bên ghi cái hơn cái thiệt. Ở lại thì có chỗ làm việc, lương cao; còn về thì tôi nghĩ mình đâu có sợ không làm việc tốt, lương mình khởi đầu có thể không cao nhưng rồi chắc chắn sẽ cao. Nếu tôi ở lại thì mỗi một cây cầu, mỗi một tuyến metro, tòa nhà xây lên, người nước họ sử dụng, nhưng nếu tôi về, những cái đó người dân chúng ta được sử dụng... Rồi còn gia đình, người thân... Tôi thấy trở về có nhiều cái lợi quá! Và tôi trở về. Lúc đó nếu tôi ở lại thì hiện giờ tôi chỉ ở chức trưởng phòng là cao chứ không thể làm tổng giám đốc như bây giờ”, ông Quang nói.

Bà Tiêu Yến Trinh, tổng giám đốc Talentnet, cho biết các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đang rất cần những người du học trở về. Thách thức lớn nhất đối với DHS khi về nước là bạn có chấp nhận mức lương thấp hơn ở nước ngoài hay không. “Nếu các bạn nghĩ về Việt Nam để kiếm tiền thì đây không phải là cơ hội. Còn nếu các bạn có kế hoạch cụ thể cho từng bước đi thì hãy chấp nhận làm việc từ những vị trí thấp”, bà Trinh nói.

Tương tự, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, nhắn nhủ các bạn trẻ là những DHS, những người sắp được đi du học đừng bao giờ nghĩ mình học ở nước ngoài là giỏi. Ra trường hãy bắt đầu công việc bằng một nhân viên tập sự, đừng vội lao đi tìm kiếm những công việc chức cao, nhiều tiền. “Hãy đi từ nhỏ đến lớn và bắt đầu từ những việc cơ bản rồi từng bước lên cao”, ông nhắn nhủ.

Trong những năm gần đây, xu hướng DHS về nước khởi nghiệp ngày càng nhiều và có nhiều công ty do các DHS thành lập tạo được thương hiệu riêng như: VNG, vatgia, KMS, Greengar... Chia sẻ quan điểm về môi trường kinh doanh trong nước và sự ủng hộ với xu hướng này, Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết: “Môi trường kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam hôm nay đã có những tiến bộ vượt bậc và sẽ còn tiếp tục lạc quan, sáng sủa hơn. Phát triển đội ngũ doanh nhân có khát vọng làm giàu, có hoài bão đóng góp cho quê hương xứ sở, có lòng tự tôn dân tộc sẽ là một trong những điểm đột phá trong chính sách phát triển kinh tế quốc gia”.

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất