28/09/2007 08:50 GMT+7

Trò chơi dân gian?

CÔ TÚ
CÔ TÚ

TTC - Trong quyển tập tô màu chủ đề "Trò chơi dân gian" có nhiều bức tranh vẽ trò chơi rất… lạ! Ví dụ bức tranh “Mùa gặt” này (hình) chẳng lẽ cũng là trò chơi dân gian sao cô Tú? 3 T.N. (Bình Định)

IKLrbewR.jpgPhóng to
TTC - Trong quyển tập tô màu chủ đề "Trò chơi dân gian" có nhiều bức tranh vẽ trò chơi rất… lạ! Ví dụ bức tranh “Mùa gặt” này (hình) chẳng lẽ cũng là trò chơi dân gian sao cô Tú? 3 T.N. (Bình Định)

- Nếu đây là trò chơi dân gian thì chúng ta sống bằng gì? Gặt lúa là việc làm nghiêm túc, quyết không thể là trò chơi. Có lẽ tác giả của bức tranh này chưa hề biết gặt lúa là công việc nghiêm túc nên xem đó là trò chơi chăng?

Lô hàng U.90?

* Báo PNVN (27-9- 2006) viết về hai vụ hiếp dâm ở hai huyện Từ Liêm và Sóc Sơn (Hà Nội) có câu: “Thủ phạm đều là những đối tượng thuộc lô hàng U.90 nhưng đã thể hiện sự hung hãn nhằm đạt được mục đích thú tính của mình”. Lô hàng U.90 là gì? MAI HỒNG PHONG (Vũng Tàu)

- Từ U.90 do tiếng Anh “under 90”, chỉ những người dưới 90 tuổi (không hiểu sao tác giả bài báo lại gọi con người là “lô hàng”?!!). Nếu những tên tội phạm sinh sau năm 1990, nghĩa là tính đến nay chưa đủ 18 tuổi thì phải xếp vào “lô hàng” U.18, chứ không phải là U.90!

Sai rồi!

* Chương trình “Ở nhà chủ nhật” ngày 5-8-2007 đưa ra câu hỏi "Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?", và có hai đáp án: “Phạm Tuân” “chú Cuội”. Và đáp án đúng là “chú Cuội”. Vậy là sao cô Tú? BÙI TRƯỜNG TRÍ (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Đáp án đúng thì Phạm Tuân là người VN đầu tiên lên vũ trụ. Còn chú Cuội phải là người đầu tiên trên thế giới lên mặt trăng.

Triệu Khuôn Dẫn giết Đơn Hùng Tín?

* Nguyệt san PL TP.HCM (tháng 5- 2007) có câu: “Nếu quả thực Lê Lợi giết Lê Lai thì cũng là chuyện thường tình của những đấng làm vua, cũng như Hán cao tổ Lưu Bang giết Hàn Tín, Tống thái tổ Triệu Khuôn Dẫn giết Đơn Hùng Tín”. Vậy là sao? QUANG ĐEN (TP.HCM)

- Đơn Hùng Tín là nhân vật trong truyện “Thuyết Đường” thì làm sao bị Tống thái tổ giết được? La Thành mới là người giết Đơn Hùng Tín.

Mánh mới của nhà xuất bản?

* “Thi nhân Việt Nam” là tác phẩm nghiên cứu, phê bình về phong trào “Thơ mới”. Đồng thời là hợp tuyển thơ Việt Nam được Hoài Thanh và Hoài Chân tuyển chọn từ năm 1932 đến năm 1941; năm 1942, Nguyễn Đức Phiên xuất bản lần đầu tại Hà Nội. Thế nhưng không hiểu vì sao hiện nay trên thị trường có cuốn sách do NXB Văn Học tái bản lại cho rằng ấy là tuyển tập thơ được tập hợp từ năm 1932 đến năm 1945? Xin cô Tú cho biết chủ ý của NXB Văn Học viết như thế nhằm mục đích gì? P. NGANG (Quảng Nam)

- Có lẽ chủ ý của NXB là để những nhà thơ sáng tác từ năm 1942 đến 1945 tưởng là Hoài Thanh và Hoài Chân mới bổ sung tên của họ vào sách, nên bỏ tiền ra mua bản mới này chăng?

Chưa biết cách hỏi và trả lời?

* Tôi mua cuốn “Hướng dẫn làm bài tập tiếng Việt 3” (tập 1) của PGS TRƯƠNG DĨNH. Trong sách có nhiều lỗi có lẽ do quá trình đánh máy cẩu thả, chưa được đọc kỹ lại trước khi in, nhưng tôi vẫn hiểu nên bỏ qua, vì tôi cũng từng đánh máy bị sai từ. Một số lỗi trong sách như "Là vàng hoa cúc" thành "Lá vàng hoa cúc", "Vẽ quê hương" thành "Về quê hương"… Tuy nhiên, đến trang 115, tôi thấy tác giả trả lời câu hỏi kỳ quá, nên nhờ cô Tú xem giùm: Câu hỏi: Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì? Trả lời: Ông lão vứt tiền xuống ao vì ông biết đó không phải là tiền con tự làm ra. Tôi thấy lạ, vì người ta đâu có hỏi vì sao ông lão vứt tiền xuống ao đâu. Tác giả trả lời kiểu vậy gọi là gì hả cô Tú? LÊ DŨNG SỸ

- Cái đó kêu bằng hỏi một đường trả lời một nẻo.

CÔ TÚ

JnOAGTly.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 340(ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CÔ TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên