02/09/2021 18:11 GMT+7

Trợ cấp cho nghệ sĩ khá giả, Bộ Văn hóa nói gì?

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông nói vài trường hợp nghệ sĩ khá giả được hỗ trợ khó khăn do COVID-19 khiến dư luận ồn ào chỉ là con số rất nhỏ trong hàng ngàn nghệ sĩ trên cả nước đang gặp khó khăn.

Trợ cấp cho nghệ sĩ khá giả, Bộ Văn hóa nói gì? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Hương là một trong số vài nghệ sĩ khá giả có trong danh sách nhận hỗ trợ - Facebook Nguyễn Thanh Hương

Liên quan câu chuyện Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội duyệt danh sách hỗ trợ cho nghệ sĩ khó khăn vì dịch COVID-19 trong gói hỗ trợ 26.000 tỉ của Chính phủ, trong đó có những cái tên diễn viên truyền hình nổi tiếng, lâu nay được biết tới là những nghệ sĩ khá giả như: Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Phùng Minh Tiến…, chiều 2-9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông đã trả lời báo chí.

Ông Đông khẳng định trong hơn 2.000 nghệ sĩ được hỗ trợ lần này, hầu hết là đúng đối tượng, vài cái tên nghệ sĩ khá giả nhận hỗ trợ chỉ là con số rất nhỏ.

Việc hỗ trợ chưa đúng đối tượng này, ông Đông nói do khâu thực hiện chính sách chưa được kỹ lưỡng từ phía cơ sở, chưa chú ý kỹ tới văn bản hướng dẫn thủ tục, chứ không phải nằm ở chính sách chung.

Ông Đông cho biết, quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của đơn vị nghệ thuật phải rà soát đối tượng, tiêu chuẩn đáp ứng đủ điều kiện rồi gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý tiếp tục rà soát và thực hiện chi trả.

"Cá nhân nghệ sĩ có cuộc sống ra sao và cần hỗ trợ hay không thì người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật hiểu rõ nhất; họ sẽ phải có kiến nghị đề xuất cho sát với thực tế và trước khi ra danh sách thông báo cần trao đổi với người được hưởng chế độ", ông Đông nói.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về câu chuyện này, ông Lê Minh Tuấn - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - khẳng định chính sách hỗ trợ nghệ sĩ viên chức hạng IV gặp khó khăn vì COVID-19 là cần thiết, có ý nghĩa rất lớn trong việc khích lệ, động viên tinh thần với các nghệ sĩ hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch bệnh.

Việc lựa chọn hỗ trợ cho đối tượng là viên chức nghệ sĩ hạng IV, theo ông Tuấn, cũng là hợp lý bởi những nghệ sĩ trẻ hạng IV đang hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và hầu hết đang tham gia biểu diễn ở các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, xiếc... lao động rất vất vả, nguy hiểm.

"Trong gần 2 năm qua, các nghệ sĩ hầu như không được tham gia biểu diễn nghệ thuật, mọi khoản thu nhập như bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đều không có và chỉ còn nguồn thu nhập duy nhất từ đồng lương nhỏ bé không đủ trang trải cho cuộc sống. Vì vậy sự hỗ trợ, động viên lực lượng này là rất cần thiết và kịp thời", ông Tuấn nói.

Trường hợp trao hỗ trợ cho một số nghệ sĩ khá giả có nhà, có xe hơi, ông Tuấn cũng nói đây chỉ là một vài trường hợp hãn hữu, cá biệt.

Để tránh những trường hợp hỗ trợ chưa đúng đối tượng, ông Tuấn cũng nói các đơn vị nghệ thuật, cơ quan quản lý địa phương hoàn toàn có đủ thẩm quyền, trách nhiệm để rà soát, trình danh sách nghệ sĩ cần hỗ trợ sao cho đúng đối tượng nhất.

Tuy vậy, phản ánh từ một số lãnh đạo nhà hát thì có những nghệ sĩ viên chức hạng IV không khó khăn, trong khi nghệ sĩ hạng III mới làm việc có thể khó khăn hơn, hay các nhân viên khác trong nhà hát, không phải nghệ sĩ, hiện đang là những người khó khăn nhất, nhiều người phải xoay xở  giao hàng, bán hàng online, thậm chí phải bỏ về quê để gắng gượng qua ngày nhưng lại không thuộc đối tượng được trợ cấp.

Về đề xuất của các nhà hát, xin hỗ trợ cho những người làm phục trang, âm thanh, ánh sáng, hậu đài, ông Tuấn cho biết, tới đây Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ nghiên cứu, rà soát các trường hợp lao động khó khăn thuộc mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức mà các bộ ngành khác đang quản lý để đề nghị hỗ trợ cho phù hợp.

Nghệ sĩ khá giả nhận 3,7 triệu đồng hỗ trợ khó khăn do COVID-19: Đúng và trúng chưa? Nghệ sĩ khá giả nhận 3,7 triệu đồng hỗ trợ khó khăn do COVID-19: Đúng và trúng chưa?

TTO - Những cái tên nghệ sĩ nổi tiếng và có kinh tế khá giả như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh… vừa nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19 số tiền 3,7 triệu đồng khiến nhiều người bức xúc vì chính sách hỗ trợ dường như chưa sát và trúng.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên