23/01/2016 09:18 GMT+7

Trịnh Công Sơn 5 năm liên tiếp nhận tác quyền cao nhất

Q.N.
Q.N.

TT - Chiều 22-1, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) chi nhánh phía Nam đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 với nhiều thông tin tích cực.

Ca sĩ Khánh Ly bên mộ Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Khánh Ly bên mộ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Gò Dưa, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh tư liệu.


Theo đó, tổng số hợp đồng mà VCPMC phía Nam đã ký là 3.171 hợp đồng, tương ứng với số tiền đã thu là hơn 44,688 tỉ đồng, vượt 7% so với chỉ tiêu và tăng 12,7% so với năm 2014.

Bảng tổng hợp thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc các lĩnh vực cho thấy tiền thu tác quyền ở lĩnh vực karaoke file midi là cao nhất với hơn 8,8 tỉ đồng, tăng 100%.

Trong khi đó, lĩnh vực giảm nhiều nhất là biểu diễn, đạt hơn 2,6 tỉ (giảm 35%). Những con số này phản ánh rất chính xác tình hình biểu diễn "kém sắc" tại các sân khấu ca nhạc phía Nam trong năm qua.

Top năm tác giả nhận tiền tác quyền cao nhất là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hoài An, Khánh Đơn, Nguyễn Hồng Thuận và Nguyễn Văn Chung.

Như vậy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã năm năm liên tiếp là tác giả âm nhạc nhận tác quyền cao nhất kể từ khi gia đình ông ủy thác quyền thu tác quyền cho VCPMC từ năm 2011 đến nay.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên