16/12/2014 06:20 GMT+7

​Triều Tiên yêu cầu HĐBA thảo luận vụ CIA tra tấn

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Rạng sáng 16-12 (giờ VN), CHDCND Triều Tiên đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên HIệp Quốc (HĐBA) thảo luận vụ Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tra tấn tàn bạo tù binh.

Giám đốc CIA John Brennan từng thừa nhận hành vi tra tấn Ảnh: Reuters

Theo AFP, Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại LHQ Ja Song Nam mô tả “tội ác tra tấn hung bạo kiểu thời trung cổ” của CIA “là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới”. Ông Ja khẳng định HĐBA phải lập ủy ban điều tra CIA và truy tố những kẻ có trách nhiệm.

CHDCND Triều Tiên đưa ra yêu cầu trên trong thời điểm 10 trong số 15 quốc gia thành viên HĐBA đang thúc đẩy việc mở cuộc  họp chính thức để thảo luận vấn đề BÌnh Nhưỡng vi phạm nhân quyền. Trung Quốc và Nga phản đối dữ dội động thái này.

Cả 10 đại sứ của các quốc gia này đều khẳng định báo cáo điều tra của LHQ về CHDCND Triều Tiên cho thấy các hành vi vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định quốc tế.

Phía Trung Quốc và Nga cho rằng chỉ có thể thảo luận vấn đề nhân quyền của CHDCND Triều Tiên ở Hội đồng Nhân quyền LHQ chứ không phải ở HĐBA. Chad, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên HĐBA, đã đồng ý  mở cuộc họp.

Tuy nhiên các đại sứ tại HĐBA vẫn còn bất đồng về việc tổ chức một cuộc họp kín hay công khai. Dự kiến Đại hội đồng LHQ cũng sẽ sớm bỏ phiếu về việc đưa chính quyền Bình Nhưỡng ra Tòa án HÌnh sự quốc tế (ICC).

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên