09/05/2013 17:03 GMT+7

Triều Tiên trao "Huân chương anh hùng" cho nữ cảnh sát "xả thân"

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Hãng tin Triều Tiên KCNA vừa đưa tin chính quyền trao tặng “Huân chương anh hùng” cho nữ cảnh sát giao thông Ri Kyong Sim đã “xả thân quên mình vì an ninh của lãnh đạo cách mạng”.

T07fc3c9.jpgPhóng to
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong một chuyến công du cùng các tưởng lĩnh quân đội - Ảnh: Telegraph

Hãng tin AFP nói cụm từ “lãnh đạo cách mạng” thường được dùng để chỉ nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un. Huân chương anh hùng thông thường được trao cho những hành động anh hùng thời chiến hoặc các đóng góp lớn cho đất nước thời bình. Nhiều nhà khoa học và kỹ sư Triều Tiên tham gia vụ phóng tên lửa tầm xa thành công vào tháng 12-2012 đã được trao huân chương này.

Truyền hình CHDCND Triều Tiên đã phát đi hình ảnh hàng trăm binh lính và cảnh sát tham dự lễ trao huy chương cho cảnh sát Ri.

“Tôi không biết làm sao để đền đáp công ơn của lãnh đạo tôn kính vì vinh dự to lớn này”, Ri nói trong nước mắt và những tràng vỗ tay vang dậy.

Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc ngày 9-5 rộ lên tin tức nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thoát chết sau một vụ ám sát hụt được sắp xếp như một tai nạn giao thông.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên