Phóng to |
| Công dân Mỹ Kenneth Bae xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng hồi tháng 1-2014 Ảnh: Reuters |
Theo hãng tin AFP, Bình Nhưỡng không đưa ra lý do cho việc hủy lời mời tới Đại sứ Mỹ Robert King. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng. “Chúng tôi rất thất vọng với việc CHDCND Triều Tiên lần thứ hai hủy lời mời Đại sứ King tới Bình Nhưỡng để thảo luận về việc trả tự do cho Kenneth Bae” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố.
“Chúng tôi kêu gọi CHDCND Triều Tiên ân xá và lập tức trả tự do cho Bae vì tinh thần nhân đạo, để ông ta có thể quay trở lại với gia đình và được chăm sóc y tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giải thoát cho ông Bae” - người phát ngôn Psaki nhấn mạnh.
Công dân Mỹ gốc Hàn Bae bị bắt tại CHDCND Triều Tiên hồi tháng 11-2012 và bị kết án lao động khổ sai 15 năm vì tội muốn lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. Mới đây Seoul và Washington tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận vào ngày 24-2, nhưng người phát ngôn cho biết đó không phải là động thái gây sức ép lên Bình Nhưỡng để ông Bae được trả tự do.
“Chúng tôi muốn nhắc nhở CHDCND Triều Tiên rằng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là minh bạch và mang tính phòng thủ. Các cuộc tập trận không liên quan đến trường hợp của ông Bae” - người phát ngôn Psaki cho biết.
Các quan chức Mỹ cũng khẳng định vẫn sẵn sàng cử Đại sứ King, người phụ trách các vấn đề nhân quyền CHDCND Triều Tiên, tới Bình Nhưỡng để đàm phán việc trả tự do cho ông Bae. Ông Bae bắt đầu ngồi tù từ tháng 5-2013 nhưng được đưa vào viện hồi tháng 8 sau khi sụt 23 kg và gặp các vấn đề về gan và thận.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận