22/11/2013 12:08 GMT+7

Triều Tiên dọa biến phủ Tổng thống Hàn Quốc thành "biển lửa"

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 22-11, CHDCND Triều Tiên kỷ niệm ngày bắn phá hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi năm 2010 bằng lời đe dọa sẽ biến phủ Tổng thống Hàn Quốc thành "biển lửa".

opNp7syA.jpgPhóng to
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong Ảnh: AFP

Theo AFP, lời de dọa được đưa ra trong khi quân đội Hàn Quốc tổ chức các cuộc tập trận trên và xung quanh đảo Yeonpyeong. "Ba năm trước, cuộc thử lửa chỉ hạn chế ở đảo Yeonpyeong, nhưng lần tới Nhà Xanh (phủ Tổng thống Hàn Quốc) và mọi trụ sở của chế độ bù nhìn sẽ trở thành mục tiêu tấn công" - quân đội CHDCND Triều Tiên tuyên bố.

"Nếu Hàn Quốc tiếp tục khiêu khích chúng ta, biển lửa Yeonpyeong sẽ trở thành biển lửa ở Nhà Xanh. Park Geun-Hye (tổng thống Hàn Quốc) và chế độ của bà ta cần học được bài học đau đớn từ thất bại nhục nhã đó" - quân đội CHDCND Triều Tiên cảnh báo.

Ngày 22-11-2010, quân đội CHDCND Triều Tiên đã dội pháo vào đảo Yeonpyeong sau khi cảnh báo Hàn Quốc không được phép tập trận trong vùng biển mà Bình Nhưỡng cho rằng thuộc chủ quyền nước này. Vụ nã pháo làm hai lính thủy đánh bộ và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.

Ba năm qua, Seoul đã xây dựng pháo đài, tăng gấp ba số lượng bính sĩ và triển khai nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa, radar và máy bay trực thăng trên đảo Yeonpyeong.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên