Triều Tiên cắt đường dây liên lạc quân sự với Hàn Quốc

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Hãng tin KCNA ngày 27-3 cho biết quân đội Triều Tiên tuyên bố cắt đường dây liên lạc quân sự với Hàn Quốc trong bối cảnh “chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào”.

dv2csinS.jpgPhóng to

Chủ tịch Kim Jong Un trao đổi với các tướng lĩnh trong khi quân đội Triều Tiên tổ chức tập trận bộ binh ngày 25-3 - Ảnh: Reuters

UyYvhctn.jpgPhóng to

Pháo binh Triều Tiên tập trận ngày 25-3 tại vùng tiền tuyến ven biển phía đông - Ảnh: Reuters

“Bộ Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Triều Tiên trịnh trọng tuyên bố rằng... vì những hành động bất cẩn liên tiếp của kẻ thù mà đường dây liên lạc quân sự hai miền Nam và Bắc - vốn được xây dựng phục vụ đối thoại và hợp tác - đã không còn ý nghĩa quan trọng của nó” - Hãng tin KCNA ngày 27-3 đưa tin.

Theo KCNA, trưởng đoàn đối thoại quân sự của CHDCND Triều Tiên đã thông báo cho người đồng cấp Hàn Quốc về quyết định trên: “Tôi, với tư cách người được ủy quyền, thông báo với phía Hàn Quốc rằng đường dây liên lạc quân sự Bắc - Nam sẽ ngưng hoạt động. Chuyên viên CHDCND Triều Tiên tại văn phòng liên lạc quân sự, đặt tại vùng ven biển phía tây dưới sự kiểm soát của hai bên, sẽ kết thúc nhiệm vụ kể từ giờ phút này”.

Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận CHDCND Triều Tiên không còn phản hồi cuộc gọi nào thông qua đường dây nóng này. "Bình Nhưỡng cần nhanh chóng xem xét lại các hành động của mình".

Việc cắt đường dây liên lạc quân sự của Bình Nhưỡng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Khu công nghiệp liên Triều Kaesong tại vùng đình chiến ở biên giới hai nước. Yonhap cho biết đường dây này được thành lập từ năm 2006 nhằm thông báo cho CHDCND Triều Tiên bất kỳ kế hoạch điều động người và xe đến khu Kaesong để tránh xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào.

Theo AFP, một quan chức quản lý tại Kaesong cho biết hiện tại chưa xảy ra rắc rối nào. “Chúng tôi đang đàm phán với CHDCND Triều Tiên để ngăn chặn những tình huống xấu”.

Trước đó vào ngày 11-3, CHDCND Triều Tiên đã cắt đường dây liên lạc giữa Hội Chữ thập đỏ hai nước tại làng Bàn Môn Điếm, đồng thời đe dọa hủy Hiệp định đình chiến mà hai bên ký kết sau chiến tranh Triều Tiên.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên