04/06/2019 13:31 GMT+7

Triều Tiên bán vé xem đồng diễn Mass Games đến... 900 USD

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Trong bối cảnh bế tắc đàm phán hạt nhân, Triều Tiên quyết định đưa chương trình đồng diễn Mass Games nổi tiếng, hay còn gọi là lễ hội Biển người, trở lại để thu thêm ngoại tệ.

Triều Tiên bán vé xem đồng diễn Mass Games đến... 900 USD - Ảnh 1.

Người biểu diễn tạo ra một bức tranh lớn trong khi những người khác diễu hành bên dưới trong suối buổi trình diễn Arirang Mass Games tại Bình Nhưỡng năm 2013 - Ảnh: Jonas Gratzer

Theo công ty du lịch có trụ sở tại Trung Quốc và chuyên tổ chức các chuyến đi đến Triều Tiên Kyryo Tours, vé vào cổng dành cho du khách nước ngoài đến dự Mass Games năm 2019 sẽ từ 100-800 euro (110-900 USD).

Hàng chục ngàn người đã tham gia vào buổi đồng diễn bắt đầu tối 3-6 nhằm tuyên truyền cho lễ hội Biển người sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Trong những bộ trang phục sặc sỡ, họ trình diễn những động tác đồng bộ chính xác và đẹp mắt tại sân vận động May Day, mô tả lại những khoảnh khắc về lịch sử Triều Tiên và cuộc sống hiện đại.

Hãng tin AFP cho biết các nhà quan sát thường theo dõi chặt chẽ các buổi biểu diễn nghệ thuật của Triều Tiên để tìm manh mối về các ưu tiên của chính quyền, chẳng hạn như liệu họ có đang nhấn mạnh đến thành tựu kinh tế hay tiến bộ quân sự nào hay không.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 4-6 đưa tin Chủ tịch Kim Jong Un cùng vợ Ri Sol Ju và em gái Kim Yo Jong đã có mặt tại sự kiện. Tuy nhiên ông Kim đã không hài lòng với toàn bộ buổi diễn.

Triều Tiên bán vé xem đồng diễn Mass Games đến... 900 USD - Ảnh 2.

Những người trình diễn tham gia lễ hội Arirang Mass Games tại Bình Nhưỡng năm 2012 - Ảnh: Ayse Topbas

Hãng KCNA cho biết sau chương trình, "ông ấy [nhà lãnh đạo Kim Jong Un - PV] đã gọi những người chịu trách nhiệm thiết kế buổi diễn và chỉ trích họ rất nghiêm khắc vì tinh thần sáng tạo sai lạc cùng thái độ vô trách nhiệm, nhắc đến những nội dung và hình thức không tốt của buổi diễn".

KCNA nhấn mạnh lưu ý về việc các nghệ sĩ "có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa" và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "đặt ra các nhiệm vụ quan trọng để thực hiện chính xác chính sách cách mạng của Đảng về văn học và nghệ thuật".

Theo truyền thống, các cảnh trên sân khấu diễn ra trong khi backdrop luôn thay đổi. Backdrop này gồm hàng ngàn trẻ em thay đổi các trang sách màu để tạo nên những hình ảnh khổng lồ gợn sóng ở một bên sân vận động.

Triều Tiên bán vé xem đồng diễn Mass Games đến... 900 USD - Ảnh 3.

Những người trình diễn thay đổi trang sách màu tại sân vận động May Day, Bình Nhưỡng năm 2013 - Ảnh: AFP

Màn trình diễn Mass Games năm 2007 từng được tổ chức kỷ lục Guinness ghi nhận là màn trình diễn nghệ thuật và thể dục thể thao lớn nhất thế giới với 100.090 người tham gia.

Phần lớn người tham gia biểu diễn trong các buổi lễ Mass Games là học sinh sinh viên và chương trình sẽ tạo ra doanh thu từ ngành du lịch.

Năm 2018, Bình Nhưỡng đã tiến hành 4 vụ thử hạt nhân cùng nhiều vụ phóng tên lửa tầm xa gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Sau nhiều nỗ lực ngoại giao trên và xung quanh bán đảo Triều Tiên trong năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã đến xem một buổi biểu diễn của Mass Games vào tháng 9-2018.

Báo Triều Tiên nhắc dân: hàng viện trợ là Báo Triều Tiên nhắc dân: hàng viện trợ là 'đồ dư thừa và rẻ mạt'

TTO - Báo Triều Tiên kêu gọi toàn quốc nỗ lực nhằm sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao có khả năng cạnh tranh với nước ngoài và cảnh báo sự phụ thuộc quá mức vào nhập khẩu.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên