16/06/2018 18:50 GMT+7

Triệu tập hai thanh niên đánh phóng viên tìm hiểu vụ áo mưa 1 triệu

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập hai thanh niên ở Nam Định liên quan đến vụ hành hung hai phóng viên khi đi xác minh áo mưa giá 1 triệu đồng.

Triệu tập hai thanh niên đánh phóng viên tìm hiểu vụ áo mưa 1 triệu - Ảnh 1.

Khu vực quán nước trên đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình - nơi hai phóng viên tố bị hành hung - Ảnh: NGUYỄN QUẾ

Cụ thể, cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập làm việc đối với Đỗ Xuân Thủy (29 tuổi) và Trần Văn Tiên (25 tuổi), cả hai cùng trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng 10h ngày 8-6 tại quán nước trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình xuất hiện hai thanh niên nói trên có hành vi đánh anh Trần Mạnh Tưởng (38 tuổi, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin) và anh Bùi Văn Đạt (29 tuổi, là cán bộ Ban thông tin kinh tế của Tạp chí điện tử Luật Sư Việt Nam).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 16-6, một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết trong buổi làm việc với cơ quan công an, cả hai thanh niên đều thừa nhận có việc hành hung hai phóng viên vì lý do va chạm giao thông trên đường.

"Dù cả hai đều đã thừa nhận có việc đánh hai phóng viên nhưng hành vi chưa đến mức phải tạm giữ hình sự nên cơ quan chức năng chỉ triệu tập làm việc. Hiện nay anh em điều tra vẫn đang tiếp tục tập trung làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật" - vị lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình thông tin.

Triệu tập hai thanh niên đánh phóng viên tìm hiểu vụ áo mưa 1 triệu - Ảnh 2.

Một phóng viên được đưa đến kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện sau khi bị hai thanh niên lạ mặt hành hung - Ảnh: NGUYỄN QUẾ

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, anh Trần Mạnh Tưởng, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin, khẳng định trong ngày 8-6 khi đi xe máy từ Hà Nội về Thái Bình tác nghiệp không để xảy ra va chạm giao thông hay mâu thuẫn với ai.

Anh Tưởng cho biết bản thân cùng đồng nghiệp bị hai thanh niên lạ mặt đến hành hung là khi đang ở quán nước trên đường Lý Thường Kiệt, sau khi cả hai vừa kết thúc buổi làm việc với ông Đặng Cao Vi, Trưởng phòng Hành chính Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình

Buổi làm việc liên quan nội dung tờ trình của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình xin kinh phí mua sắm trang bị đi mưa cho lãnh đạo, cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tờ trình này khiến dư luận bức xúc và đặt câu hỏi khi mức giá đề xuất cao bất thường. 

Cụ thể, riêng bộ áo mưa có nhiều size khác nhau nhưng không có nhãn hiệu rõ ràng lại được báo mức giá 1 triệu đồng/bộ.

Một số trang bị khác cũng có mức giá cao hơn hẳn so với mặt bằng chung giá cả được rao bán trên thị trường như: ủng cao su có giá 120.000 đồng/đôi, mũ cối giá 100.000 đồng/cái và dép rọ 100.000 đồng/đôi.

Tất cả đều được báo mua với số lượng 300 bộ, tổng kinh phí lên tới gần 400 triệu đồng.

Đề xuất mua áo mưa không nhãn mác 1 triệu đồng/bộ cho lãnh đạo Đề xuất mua áo mưa không nhãn mác 1 triệu đồng/bộ cho lãnh đạo

TTO - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đề xuất chi cả triệu đồng để mua bộ áo mưa cho lãnh đạo, cán bộ tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên