10/12/2013 22:32 GMT+7

Triệu tập chủ các website đưa gái bán dâm lên mạng

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 10-12, Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội, triệu tập 3 nghi phạm kinh doanh sex trên mạng internet để điều tra hành vi “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” trên mạng.

YP8Tks1j.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet

Các nghi phạm bị triệu tập gồm Hoàng Văn Hữu (31 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội), giám đốc Công ty Công nghệ truyền thông Hoàng Gia; Phùng Thanh Sơn (27 tuổi, trú P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội) và Lương Văn Toàn (27 tuổi, trú xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Cơ quan công an xác định vào tháng 4-2013, Sơn có ý định lập trang web để đưa thông tin và ảnh gái bán dâm lên mạng internet kiếm tiền. Sơn đã cùng Nguyễn Minh Đức (trú Q.Đống Đa, Hà Nội) đến gặp và thuê Hữu thiết kế trang web lauxanh.xxx, mua 3 tên miền lauxanh.xxx; upanh.org; gaichoi.org và thuê máy chủ với giá 17 triệu đồng. Hữu đã thực hiện việc mua, đăng ký tên miền và máy chủ, thiết kế trang web cho Sơn.

Sau khi làm xong web, Sơn thỏa thuận với Hữu làm quản trị, phụ trách phần kỹ thuật còn Sơn phụ trách nội dung. Hữu có quyền khai thác phần quảng cáo trên trang web. Sau đó, Hữu đã sao chép thông tin, hình ảnh, clip quan hệ tình dục để đăng trên trang web này.

Số lượng thành viên của trang web, theo cơ quan công an xác định, lên đến gần 21.000 người.

Để tìm khách quảng cáo, Hữu tìm kiếm trên mạng internet các trang web cá độ, xổ số… rồi email mời đăng quảng cáo. Khách hàng muốn thuê quảng cáo thì liên lạc lại. Mỗi lần quảng cáo trên lauxanh.xxx, Hữu thu 500.000 đồng/tuần và trả bằng thẻ điện thoại. Trong khi đó, Phùng Thanh Sơn tìm gái bán dâm và quảng bá việc chụp ảnh, đăng trên trang web.

Mỗi lần chụp ảnh, đăng bài, Sơn thu của gái mại dâm 500.000-1 triệu đồng.

Đối với Toàn, cơ quan công an xác định trước đây Toàn làm việc tại Công ty FPT, đến năm 2010 nghỉ việc, đi học lập trình. Tháng 7-2011, Toàn mua tên miền xinhvn.xxx và xây dựng trang web để đăng tải thông tin, hình ảnh, clip quan hệ tình dục có nội dung đồi truỵ với mục đích thu hút người xem. Qua đó, Toàn sẽ thu tiền từ việc liên hệ thuê quảng cáo trên trang web.

Khách hàng muốn thuê quảng cáo liên hệ với Toàn qua email và chuyển tiền vào tài khoản của Toàn tại Ngân hàng Vietcombank. Mỗi banner, popup quảng cáo Toàn thu 400.000-2 triệu đồng/tháng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của các nghi phạm này.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên