29/04/2022 15:09 GMT+7

Triệu tập 2 người đăng ảnh băngrôn cũ in sai 'chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30-4'

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệu tập 2 người đăng tải ảnh băngrôn cũ sai nội dung "chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30-4" từ năm 2017 nhằm mục đích câu like.

Triệu tập 2 người đăng ảnh băngrôn cũ in sai chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30-4 - Ảnh 1.

2 người đăng tải hình ảnh cũ này tại một cây xăng bị công an triệu tập - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 29-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệu tập làm rõ 2 người đăng tải hình ảnh cũ băngrôn in sai nội dung tại huyện Hiệp Hòa từ năm 2017.

Theo đó, những ngày gần đây xuất hiện một số tài khoản trên mạng xã hội đã lấy hình ảnh cũ tại một cây xăng ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang treo băngrôn kỷ niệm 30-4 và 1-5 với nội dung "Chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30-4, ngày quốc tế lao động 1-5" để đăng tải nhằm quảng cáo thu lợi và câu like.

Đặc biệt, từ nội dung sai lệch này, nhiều trường hợp vào bình luận xuyên tạc.

Qua xác minh, sự việc trên đã xảy ra từ ngày 28-4-2017, do sai sót trong quá trình in, cửa hàng xăng dầu Đức Thắng tại Hiệp Hòa, Bắc Giang in sai nội dung chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30-4 thành "chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30-4". 

Cơ quan chức năng đã làm việc, yêu cầu chủ cửa hàng gỡ bỏ băngrôn ngay từ ngày 28-4-2017.

Ngày 28-4-2022, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập 2 người là N.L. (ở TP Bắc Giang và Đ.V.H. ở huyện Hiệp Hòa), đăng lại hình ảnh cũ nêu trên, làm rõ mục đích đăng tải trên nhóm mạng xã hội để tăng tương tác, bình luận, chia sẻ nhưng thiếu cân nhắc. 

Tại cơ quan chức năng, các trường hợp trên đã hối lỗi, cam kết không tái phạm và xin được xem xét giảm nhẹ.

Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt hai công dân này.

Xử phạt nhà bán lẻ phát túi nilông dùng một lần cho khách: Sao không áp dụng ngay bây giờ? Xử phạt nhà bán lẻ phát túi nilông dùng một lần cho khách: Sao không áp dụng ngay bây giờ?

TTO - Cần cấm túi nilông dùng một lần ngay trong năm 2023 và phạm vi áp dụng nên rộng hơn là tất cả các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích..., thay vì chờ đến năm 2026. Bạn đọc Tuổi Trẻ Online đề xuất.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên