10/10/2016 18:10 GMT+7

Triều cường vượt báo động 3, lo ngập diện rộng

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định từ ngày 11 đến 20-10, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước trên sông Sài Gòn, Cửu Long sẽ vượt mức báo động 3.

Cụ thể mực nước sông Sài Gòn tại trạm Phú An có thể đạt 1,65m (trên báo động 3 là 0,15m). Đỉnh triều cao như vậy gây nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, đặc biệt khu vực nội thành TP.HCM.

Trong khi đó, theo bản tin dự báo mới nhất của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ từ ngày 14-10, triều trên sông Sài Gòn bắt đầu vượt mức báo động 1 (1,3 met) đạt 1,39 mét và sẽ tăng dần trong các ngày tiếp theo.

Trong khi đó, đợt triều cường này cũng được nhận định là đợt cao nhất năm tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long.

Cụ thể mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long được dự báo từ mức báo động 3 trở lên. Trên sông Tiền tại Mỹ Thuận: 1,9m (trên BĐ3 0,1m), tại Mỹ Tho: 1,6m (ở mức BĐ3); trên sông Hậu tại Cần Thơ: 2m (trên BĐ3 0,1m), tại Long Xuyên: 2,5m (ở mức BĐ3).

 

 

 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên