01/03/2014 09:16 GMT+7

Triều cường đạt mức báo động 3

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TTO - Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM vừa yêu cầu các địa phương, Sở ngành liên quan khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với đợt triều cường xuất hiện những ngày đầu tháng 3, dự kiến đạt mức báo động 3 (1,5m).

ZNtl8CMC.jpgPhóng to
Ngập nước do triều cường ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người dân TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Cụ thể theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,37m vào sáng nay (1-3). Ngày 2-3, đỉnh triều nhảy lên 1,45m lúc 5g sáng. Ngày 3-3, đỉnh triều sẽ đạt mức 1,5m.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP đề nghị UBND các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh và các huyện Củ Chi, Hóc Môn chỉ đạo lực lượng quản lý đê nhân dân tăng cường kiểm tra, sửa chữa kịp thời các đoạn bờ bao bị yếu, chuẩn bị vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý kịp thời nếu có tình trạng bể, tràn bờ.

---------------------------------

* Tin bài liên quan:

Triều cường bủa vây, TP.HCM ngập nặngTriều cường ở TP.HCM chạm mốc lịch sửĐợt triều cường mới ở TP.HCM vượt báo động 3Sài Gòn sắp ngập nặng trong triều cường 1,61mMiệt mài vật lộn với triều cường lịch sửTriển khai biện pháp ứng phó với đợt triều cường lịch sử

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên