30/11/2013 10:07 GMT+7

Sài Gòn sắp ngập nặng trong triều cường 1,61m

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hạ lưu sông Sài Gòn đang xuất hiện đợt triều cường mới, đỉnh triều có khả năng vượt mức báo động 3 - đạt 1,61m vào chiều 4-12.

Clip triều cường lịch sử: nhà dân chìm trong biển nướcMiệt mài vật lộn với triều cường lịch sử

Với đỉnh triều này, người dân TP.HCM sẽ phải đối mặt với tình trạng ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống thường nhật. Điều đặc biệt là thời gian đỉnh triều xuất hiện rất sớm.

XPM21WTf.jpgPhóng to
Đường Kinh Dương Vương (Q.6, TP.HCM) ngập nặng trong một đợt triều cường kết hợp mưa lớn - Ảnh: Mậu Trường

Cụ thể, theo dự báo từ ngày 1-12, đỉnh triều sẽ vượt mức báo động 2 (1,4m) đạt 1,47m lúc 2g. Ngày 2-12, đỉnh triều lên nhanh vượt mức báo động 3 đạt 1,53m vào lúc 2g30 nhưng giảm còn 1,47 lúc 16g30. Đến ngày 3-12, đỉnh triều lần lượt đạt 1,54m và 1,58m vào lúc 17g30 và 3g.

Dự báo ngày 4-12, đỉnh triều có thể lên 1,6m và 1,61m lúc 18g và 3g30.

Trước đó, dù dự báo đỉnh triều cao nhất của đợt triều cường giữa tháng 10 chỉ đạt 1,58m (xuất hiện ngày 20-10) nhưng thực tế mực nước đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lên đến 1,68m, vượt đỉnh triều lịch sử năm 2012 đến 6cm, cao nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân vẫn chưa được các nhà dự báo kết luận cụ thể.

Trước diễn biến phức tạp của triều cường, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó.

* Xem thêm:

Dân Sài Gòn khốn đốn, loi ngoi chạy lũSài Gòn năm sau ngập cao hơn năm trướcĐêm thứ 2 dân Sài Gòn dầm mình lội triều cường lịch sử

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên