04/12/2013 11:51 GMT+7

Triều cường bủa vây, TP.HCM ngập nặng

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Vào lúc 4g sáng 4-12, mực nước tại trạm Phú An sông Sài Gòn đạt đỉnh là 1,62m (vượt báo động 3) đã gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP.HCM như các quận, huyện: 2, 7, 8, Thủ Đức, Nhà Bè…

lkCg1Yfz.jpgPhóng to
Triều cường gây ngập cả một đoạn đường dài trên đường Lương Định Của (Q.2) - Ảnh: Đức Phú
WNETPK5L.jpg
Cùng cháu lội nước ra đường mua đồ ăn sáng - Ảnh: Đức Phú
Le2SGkAt.jpg
Nhiều ngôi nhà tại P.An Khánh, Q.2 ngập nước - Ảnh: Đức Phú

Đến khoảng 6g, nhiều khu vực tại Q.2, triều cường vẫn gây ngập nhiều khu dân cư đến đầu gối. Tại P.An Khánh, Q.2, nước tràn vào nhà một số hộ dân có nền thấp. Bà Lê Thị Hoài, ngụ đường Lương Định Của (P.An Khánh, Q.2), cho biết: “Triều cường dâng lên từ khoảng hơn 3g sáng gây ngập nhà lênh láng, cả gia đình tôi phải túc trực để be bờ, tát nước ra ngoài. Gần sáng, nước ở trong nhà mới rút hẳn”.

Tuy nhiên, các con hẻm nằm ở khu vực trên vẫn ngập từ 30-40cm. Nhiều xe cộ của người dân chạy vừa ra khỏi nhà liền chết máy, phải hì hục dắt bộ ra ngoài đường lớn để đi làm.

HgsIKqzj.jpg
Nước ngập lênh láng trên đường Lương Định Của sáng 4-12 - Ảnh: Đức Phú

Tại đường Lương Định Của, nước ngập kéo dài một đoạn khoảng 200m, sâu từ 20-30cm. Trong khi đó, nhiều tuyến đường khác như Bến Phú Định, 44, 41 (Q.8), Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), quốc lộ 13 cũ ( P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức)… cũng ngập nước.

Cũng trên đường Lương Định Của quận 2, chiều hôm qua 3-12, tuy triều cường theo dự báo không ở mức cao như sáng nay nhưng người đi đường cũng phải vất vả, bì bõm trong nước ngập khá nặng.

1wFty8Vi.jpg
Nước ngập nửa bánh xe máy trên đường Lương Định Của, quận 2 lúc 18g ngày 3-2 - Ảnh: Thuận Thắng
DmUVZ5ZD.jpg
Nước tràn pô xe gây chết máy, khốn khổ cho phụ huynh đón con đi học về trên đường Lương Định Của chiều tối 3-12 - Ảnh: Thuận Thắng
6thodrLQ.jpg
Vất vả với xe chở hàng trên đường Lương Định Của ngập nước tối 3-12 - Ảnh: Thuận Thắng

Sương mù bao phủ Sài Gòn

ye4nuwAJ.jpg
Sương mù bao phủ trên sông Sài Gòn sáng 4-12 - Ảnh: Đức Phú

Sáng 4-12, lượng sương mùa dày đặc kèm theo thời tiết se lạnh bao phủ TP.HCM. Từ phía cầu Thủ Thiêm (Q.2) nhìn sang Q.1, các tòa nhà cao tầng mờ hẳn. Đến 8g, sương mù đã giảm nhưng bầu trời vẫn còn âm u.

P5NCduXF.jpg
Sáng sớm, sương mù dày đặc trên sông Sài Gòn - Ảnh: Đức Phú

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, chiều nay triều cường đạt đỉnh 1,64m đo tại trạm Phú An, sông Sài Gòn lúc 18g có khả năng sẽ tiếp tục gây ngập nhiều khu vực tại TP.HCM. Trong những ngày tới, do kết hợp với gió Đông Bắc có cường độ mạnh ở biển Đông nên hệ thống kênh rạch đang ở mức rất cao, tại Phú An (sông Sài Gòn), Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,65 - 1,68m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cường trong ngày từ 4-6g và từ 16-19g.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Triều cường ở TP.HCM chạm mốc lịch sửĐợt triều cường mới ở TP.HCM vượt báo động 3Sài Gòn sắp ngập nặng trong triều cường 1,61mMiệt mài vật lộn với triều cường lịch sửTriển khai biện pháp ứng phó với đợt triều cường lịch sử

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên