13/05/2013 20:40 GMT+7

Triệt phá trên 1.000 băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội ngày 13-5.

Công an triệt phá trên 1.000 băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, điển hình như băng nhóm Tý “điên” ở bến xe miền Đông (TP.HCM), băng Tú “khỉ” (Hưng Yên), băng Đức “vẩu” (Bắc Ninh) trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (từ ngày 15-12-2012 đến 15-3-2013), lực lượng công an cả nước điều tra, khám phá gần 11.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý gần 25.000 đối tượng; điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội ngày 13-5.

Theo Bộ Công an, trong đợt cao điểm, toàn lực lượng đã bắt, vận động đầu thú 2.575 đối tượng truy nã (trong đó có 647 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, nhiều hơn 58% so với 3 tháng trước cao điểm); triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, một số đường dây có tính chất xuyên quốc gia, triệt xóa được nhiều tụ điểm ma túy phức tạp; thu giữ 98,3kg heroin, 613kg cần sa, 13,73kg cùng 36.652 viên ma túy tổng hợp.

Tình hình tội phạm được kiềm chế và giảm mạnh so với thời gian cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt 77,33%, cao hơn so với thời gian trước cao điểm.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên