09/12/2022 15:00 GMT+7

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm sau 15 ngày ra quân cao điểm trước Tết

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm và đạt nhiều kết quả tích cực sau 15 ngày ra quân.

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm sau 15 ngày ra quân cao điểm trước Tết - Ảnh 1.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu với số tiền lên đến hơn 30.000 tỉ đồng - Ảnh: CACC

Theo Bộ Công an, quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đơn vị, địa phương đã có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, việc làm tốt của cán bộ chiến sĩ.

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để huy động ban, ngành đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết.

Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm

Theo đánh giá từ Bộ Công an, sau đại dịch COVID-19, mặc dù có những khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tuy nhiên kéo theo đó là những phức tạp về an ninh, trật tự.

Các loại tội phạm như cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "tín dụng đen", các đường dây cá độ bóng đá, game đánh bài trực tuyến… diễn ra với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh với các đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

Lực lượng Công an đã điều tra, triệt phá hơn 1.300 vụ, bắt xử lý gần 2.800 nghi phạm liên quan đến các hành vi phạm tội trên.

Đáng chú ý, tại một số địa phương công an đã khẩn trương điều tra phá nhanh, bắt giữ các nghi phạm gây ra những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm sau 15 ngày ra quân cao điểm trước Tết - Ảnh 2.

Nghi can Phạm Đức Anh cùng tang vật vụ án cướp tài sản tại phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Vietinbank, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: CACC

Cụ thể, Công an Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ nghi phạm cướp Ngân hàng Vietinbank chi nhánh thành phố Sông Công sau 12 giờ gây án. Công an Đồng Tháp kịp thời bắt giữ, ngăn chặn nghi phạm dùng súng, bom giả cướp tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank.

Công an Bắc Gian và Hưng Yên cũng khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng, vụ giết người, cướp tài sản…

Bảy cơ sở hoạt động tín dụng đen cũng bị công an triệt phá, khởi tố 20 vụ, bắt giữ 29 người liên quan đến hoạt động tội phạm này. Hàng chục nghi phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự cũng bị bắt giữ. Kết quả này góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động băng nhóm liên quan đến "tín dụng đen".

Gần Tết, tội phạm liên quan đến cờ bạc gia tăng với nhiều hình thức gây mất an ninh trật tự. Trong đợt cao điểm ra quân, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý gần 900 vụ với hơn 4.300 người đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Công an các địa phương đã tố 231 vụ với 1.126 nghi phạm. Nổi bật là Công an Hà Tĩnh phá chuyên án, bắt 20 người cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 6.000 tỉ đồng; Công an Hưng Yên phá chuyên án đánh sập đường dây đánh game bài qua mạng với số tiền hơn 2.000 tỉ đồng…

Bộ Công đánh giá, do có sự chủ động đấu tranh, phòng ngừa nên công tác tấn công tội phạm đạt kết quả rõ rệt, phạm pháp hình sự được kéo giảm, cụ thể giảm 2,74% so với 15 ngày trước cao điểm.

Lực lượng Công an đã đấu tranh hiệu quả với tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, "tín dụng đen"; phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, cờ bạc, cá độ bóng đá….

19 địa phương kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo Bộ Công an, tại nhiều địa phương, việc nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06/CP của Chính phủ, thực hiện cao điểm "90 ngày, đêm" cấp Căn cước Công dân đã đem lại nhiều kết quả tích cực, phục vụ tiện ích cho người dân.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức đối với 12 bộ, ngành, ba doanh nghiệp viễn thông và 19 địa phương. Lực lượng Công an cũng in hoàn chỉnh gần 76 triệu thẻ căn cước công dân...

Việc đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp người dân có nhiều thuận tiện, giảm bớt thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài các tỉnh được kết nối, lực lượng công an cả nước, từ cấp xã cũng đã được kết nối. Do vậy sắp tới nếu bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu, người dân thực hiện thủ tục hành chính ở các địa phương chưa được kết nối thì có thể tới công an cấp xã đề nghị cấp giấy chứng nhận về cư trú, sau đó quay lại thực hiện thủ tục hành chính như bình thường hoặc sử dụng dữ liệu từ ứng dụng VNeID để chứng minh.

Bộ Công an cũng đang đẩy nhanh tiến độ để 63 tỉnh, thành sớm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sớm bỏ hoàn toàn việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và những giấy tờ khác khi thực các giao dịch hành chính.

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm sau 15 ngày ra quân cao điểm trước Tết - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM hồi giữa tháng 11

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trên cơ sở những kết quả đạt được trong đợt cao điểm ra quân xử lý xe "quá khổ, quá tải", lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiếp tục triển khai các kế hoạch, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Theo thống kê từ Bộ Công an, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn 130.000 trường hợp vi phạm, tước hơn 22.000 giấy phép lái xe. Trong đó hơn 5.000 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng, gần 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý nghiêm…

Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm thời gian diễn ra World Cup, Tết Nguyên đán Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm thời gian diễn ra World Cup, Tết Nguyên đán

TTO - Sáng 15-11, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên