21/12/2011 22:33 GMT+7

Triệt phá một nhóm đòi bảo kê quán matxa

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khám phá một nhóm đòi bảo kê các quán matxa trên địa bàn quận này và huyện Gia Lâm.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Phan Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Trung, Lê Quang Hoàng, Trần Quốc Huy, Lê Hồng Đức (đều trú tại Hà Nội) và tiến hành truy bắt hai nghi phạm khác.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được thông tin về việc đêm 14-12 có một nhóm khoảng 20 thanh niên đã đến 17 quán matxa trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, chửi bới, đánh nhân viên nhà hàng, gây sức ép đòi chủ quán phải nộp tiền bảo kê 2 triệu đồng/tháng và lấy đi một số tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ vào đêm 14-12, tại quán matxa Ngọc Lan tổ 10, phường Phúc Đồng, do ông Lê Văn Thắng (trú tại tổ 16, phường Sài Đồng) làm quản lý bị nhóm thanh niên này xông vào quán chửi bới, đe dọa ông Thắng và đánh nhân viên lễ tân của quán, yêu cầu phải nộp tiền bảo kê là 2 triệu đồng/tháng (nộp vào ngày 15 hằng tháng) và lấy đi một số tài sản.

Cũng trong đêm này, nhóm nghi phạm trên đến quán matxa số 595 Nguyễn Văn Linh thuộc tổ 11, phường Sài Đồng của anh Trần Văn Minh (trú tại tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên), dùng ống sắt đe doạ, chửi bới, bắt anh Minh phải nộp 2 triệu đồng/tháng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên