31/12/2021 11:06 GMT+7

Triệt phá đường dây làm ‘sổ đỏ’ giả, bắt nhiều người ở các tỉnh, thành

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Các tổ công tác của Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã phối hợp cùng công an nhiều tỉnh, thành bắt nhóm người nằm trong đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó đánh tráo lấy giấy chứng nhận thật để lừa đảo.

Triệt phá đường dây làm ‘sổ đỏ’ giả, bắt nhiều người ở các tỉnh, thành - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định - Ảnh: H.B.

Sáng 31-12, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết vào ngày 30-12, Phòng cảnh sát kinh tế tổ chức phá án giai đoạn 2 chuyên án trinh sát về đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau đó đánh tráo lấy giấy chứng nhận thật của chủ đất rồi thuê người đóng giả làm chủ đất để lừa bán chiếm đoạt tiền của người mua.

Triệt phá đường dây làm ‘sổ đỏ’ giả, bắt nhiều người ở các tỉnh, thành - Ảnh 2.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố 9 người trong đường dây và đang tiếp tục điều tra mở rộng - Ảnh: H.B.

Theo đó, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và huyện Sóc Sơn, Hà Nội, các tổ công tác đã đồng loạt thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 đối tượng, gồm: Đàm Xuân Khuê (58 tuổi, thường trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang); Văn Hữu Thuận (42 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang); Nguyễn Văn Hà (32 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Thị Hoàn (36 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đồng thời phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mão (34 tuổi) và Nguyễn Thị Hậu (52 tuổi) cùng thường trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hiện đang là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an tỉnh Khánh Hòa và TP Hà Nội thụ lý.

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay đã khởi tố 9 người và xác định đường dây tội phạm này đã thực hiện 4 vụ đánh tráo "sổ đỏ" và lừa đảo chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng của các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ngoài ra, qua điều tra bước đầu cho thấy đường dây tội phạm này còn thực hiện hành vi phạm tội tại các địa phương khác trong cả nước.

Vụ án đang được Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng khẩn trương điều tra, mở rộng.

Làm sổ đỏ giả bị phát giác, thuê côn đồ dàn cảnh lấy lại để mang đi lừa đảo Làm sổ đỏ giả bị phát giác, thuê côn đồ dàn cảnh lấy lại để mang đi lừa đảo

TTO - Ngày 29-12, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Vinh (33 tuổi, trú Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên