06/03/2015 11:07 GMT+7

Triển lãm “50 năm ngày Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Sáng 6-3, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh tư liệu và trưng bày hiện vật lịch sử nhân sự kiện 50 năm ngày Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng (1965-2015).

Rất đông các chiến sĩ hải quân đến tham quan triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: PHAN THÀNH

Theo ban tổ chức, triển lãm giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách với 150 ảnh và hiện vật theo ba phần chính.

Phần thứ nhất “Khởi đầu từ Red Beach Two…” giới thiệu các ảnh tư liệu và hiện vật ghi lại những khoảnh khắc lịch sử khi lính Mỹ thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 9 viễn chinh Thủy quân lục chiến vừa đổ bộ lên bãi biển Xuân Thiều tại một địa điểm có mật danh Red Beach Two vào sáng 8-3-1965 cho đến quá trình Mỹ xây dựng Đà Nẵng thành căn cứ liên hợp quân sự lớn thứ hai ở miền Nam.

Phần thứ hai, “Đà Nẵng kiên cường chống Mỹ” giới thiệu các phong trào đòi đấu tranh dân chủ trong nội thành cho đến ngày giải phóng và phần cuối nói về “Quá khứ và hiện tại” với các ảnh tư liệu thể hiện quan điểm gác lại quá khứ để hướng đến tương lai.

Một chiếc áo của lính Mỹ được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: PHAN THÀNH
Lính Mỹ đào công sự ngay sau khi đổ bộ vào Đà Nẵng (tháng 3-1965)
Sư đoàn bộ binh số 25 “Tia chớp nhiệt đới” của Mỹ tham chiến tại miền Nam Việt Nam
Đưa quan tài lính Mỹ tử trận về nước vào tháng 5-1965
Nghiệp đoàn xe lam Đà Nẵng tham gia đấu tranh làm chủ thành phố trong sự kiện 76 ngày đêm (1966)
Những hiện vật như súng, mũ, đạn… của lính Mỹ - Ảnh: PHAN THÀNH
PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên