
Alphabet sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2 giữa lúc nhà đầu tư theo dõi sát tiến độ phát triển các mô hình AI của tập đoàn - Ảnh minh họa: AFP
Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào rạng sáng 23-7 (giờ Việt Nam), trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng theo dõi sau khi hãng trì hoãn ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini 3.5 Pro và tiếp tục chi mạnh cho hạ tầng AI.
Theo Hãng tin Reuters ngày 22-7, Alphabet đã lùi thời điểm ra mắt Gemini 3.5 Pro từ tháng 6. Đây là mô hình AI chủ lực được phát triển nhằm cạnh tranh trên thị trường công cụ lập trình AI và các tác vụ AI tự động (agentic AI).
Việc trì hoãn làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc ngày càng cạnh tranh với các "ông lớn AI" hàng đầu của Mỹ trong việc thu hút khách hàng.
Đồng thời, chi phí AI tăng cao cũng làm gia tăng quan ngại rằng các hãng công nghệ lớn có thể đang đầu tư quá mức vào hạ tầng.
"Google đang chậm chân trong lĩnh vực AI hỗ trợ lập trình và đó là mối lo ngại ngày càng lớn. Tuy nhiên, chiến lược của Google vẫn tập trung vào hệ sinh thái", ông Dave Wagner, giám đốc quản lý danh mục tại Công ty quản lý tài chính Aptus Capital Advisors (Mỹ), nhận định.
Tháng 4 vừa qua, Alphabet nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên 180-190 tỉ USD và công bố kế hoạch huy động khoảng 85 tỉ USD, trong đó có khoản đầu tư từ Berkshire Hathaway.
Cổ phiếu Alphabet đã giảm khoảng 9% kể từ cuối tháng 4, thời điểm công ty công bố doanh thu mảng điện toán đám mây tăng 63%, thấp hơn diễn biến của các cổ phiếu còn lại trong nhóm "Magnificent Seven" (7 tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng nhất thị trường chứng khoán Mỹ) trong cùng giai đoạn.
Công ty cũng chứng kiến một số nhân sự nổi bật rời đi, trong đó có đồng lãnh đạo dự án Gemini Noam Shazeer và nhà khoa học đoạt giải Nobel John Jumper, một lãnh đạo chủ chốt của Google DeepMind.
Các nhà phân tích cho rằng lợi thế của Google trong cuộc đua AI nằm ở mạng lưới phân phối người dùng quy mô lớn, cùng với các mô hình AI, hạ tầng điện toán đám mây và chip AI do hãng tự phát triển.
Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Alphabet vẫn tăng gần 13%, trở thành cổ phiếu có diễn biến tốt thứ hai trong nhóm Magnificent Seven.
Theo dữ liệu do Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) tổng hợp, các nhà phân tích dự báo doanh thu quý 2 của Alphabet tăng 21,3% so với cùng kỳ, đạt 116,93 tỉ USD.
Doanh thu mảng điện toán đám mây được dự báo tiếp tục tăng khoảng 64%, tương đương tốc độ của quý trước, trong khi doanh thu quảng cáo được dự báo tăng 13,7%.
Mảng điện toán đám mây của Google được hỗ trợ nhờ các hợp đồng cung cấp chip AI tự phát triển, trong đó có các thỏa thuận trị giá nhiều tỉ USD với Meta và Anthropic.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận