17/08/2021 11:18 GMT+7

Trên 1 triệu lượt công nhân lao động được hỗ trợ hơn 1.222 tỉ đồng

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Đó là con số nổi bật trong báo cáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong họp báo trực tuyến về kết quả chăm lo cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sáng 17-8.

Trên 1 triệu lượt công nhân lao động được hỗ trợ hơn 1.222 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công đoàn Việt Nam đã có nhiều chuyến xe 0 đồng, túi an sinh... gửi tới đoàn viên lao động khó khăn - Ảnh: HÀ QUÂN

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết có trên 29.900 công nhân lao động nhiễm COVID-19 (chiếm 11,44% tổng số ca nhiễm) trên địa bàn 50 tỉnh thành tính tới ngày 16-8. Ngoài ra, có gần 100.000 công nhân lao động là F1, trên 220.000 F2 và hơn 390.000 lao động còn nằm trong khu phong tỏa, cách ly y tế. 

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 1,3 triệu lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng và 930.000 lao động thực hiện "3 tại chỗ" tại doanh nghiệp khiến cuộc sống người lao động gặp khó khăn. 

Do vậy, công đoàn các cấp đã hỗ trợ trên 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động thụ hưởng hỗ trợ với tổng số tiền trên 1.222 tỉ đồng qua những mô hình như tổ cứu trợ khẩn cấp, siêu thị 0 đồng, xe buýt siêu thị 0 đồng, túi an sinh, bếp ăn yêu thương, đặc biệt là vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho lao động. 

Đơn cử như Bình Dương đã vận động 60 - 70% chủ nhà trọ miễn giảm tiền trọ song song với hỗ trợ rau củ, gạo… cho công nhân khó khăn. 

Ngoài ra, Công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ tiền ăn trị giá 1 triệu đồng/người cho lực lượng y tế đang chống dịch tại 19 tỉnh, thành phía Nam; miễn đóng phí công đoàn với đoàn viên tại đơn vị có lương thấp hơn lương tối thiểu vùng từ 1-5 đến hết năm nay...

Đặc biệt, LĐLĐ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã chi hơn 60 tỉ đồng để hỗ trợ 410.000 suất hàng hóa, nhu yếu phẩm cho công nhân khó khăn tại khu cách ly, khu phong tỏa. 

Tại họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu - phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cũng lấy ví dụ nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng Công đoàn Việt Nam đang quản lý 29.000 tỉ nhưng không giúp đỡ gì công đoàn viên. Nói về vấn đề này, ông Hiểu nhấn mạnh, đây là những lời lẽ vô cùng ác ý, vô tâm.

"Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ hơn 1.000 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ người lao động rất nhiều trong thời gian qua" - ông Hiểu khẳng định.

Ông Hiểu cho rằng những tài khoản mạng xã hội đó kích động công nhân về quê, rời khỏi thành phố, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam hiện đang phối hợp với cơ quan công an điều tra những tài khoản đó để làm rõ việc làm trên. 

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người cải thiện bữa ăn cho lực lượng y tế 19 tỉnh thành phía Nam Hỗ trợ 1 triệu đồng/người cải thiện bữa ăn cho lực lượng y tế 19 tỉnh thành phía Nam

TTO - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam để cải thiện bữa ăn.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên