20/04/2015 08:11 GMT+7

​Trẻ tự kỷ cần được cộng đồng hỗ trợ

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TT - Trẻ tự kỷ cần cả xã hội hỗ trợ, đồng hành với trẻ và gia đình để giúp phát hiện sớm, can thiệp sớm, hòa nhập tốt.

Trong buổi sinh hoạt hưởng ứng Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ của Liên Hiệp Quốc diễn ra hôm 18-4 tại Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe TP.HCM, bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang (khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) - thành viên ban điều hành CLB Sống cùng tự kỷ - cho biết: theo Trung tâm Phòng chống bệnh Hoa Kỳ CDC (Center for Disease Control & Prevention), rối loạn tự kỷ chưa biết rõ nguyên nhân và chưa có thuốc trị khỏi.

Vì thế cần cả xã hội hỗ trợ, đồng hành với trẻ và gia đình để giúp phát hiện sớm, can thiệp sớm, hòa nhập tốt.

Ở Việt Nam, rối loạn tự kỷ chưa được quan tâm nhiều. Vì thế sinh hoạt của CLB Sống cùng tự kỷ chính là nơi để cha mẹ trẻ tự kỷ được cung cấp kiến thức, kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm về nuôi dạy trẻ tự kỷ, giúp trẻ tự kỷ có môi trường để phát triển các kỹ năng, hòa nhập cộng đồng.

CLB Sống cùng tự kỷ ra đời vào tháng 6-2013 với các thành viên là cha mẹ có con tự kỷ và các cố vấn chuyên môn là bác sĩ và chuyên gia tâm lý.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên