27/06/2013 05:08 GMT+7

Trẻ sống sót sau khi rơi từ tầng 5

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Bác sĩ Lê Văn Đoan - phó trưởng khoa nhi (Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng) - cho biết bệnh viện vừa cứu sống một trẻ bị rơi từ tầng năm khách sạn xuống đất và bị đa chấn thương nặng. Đến ngày 26-6 bệnh nhi đã tỉnh táo, không cần thở máy, có thể ăn uống được...

Theo bác sĩ Đoan, lúc 10g sáng 10-6, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bé trai M.X.H. (13 tháng tuổi, trú tỉnh Nam Định) vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chấn động não, suy thở, dập phổi, gãy hai xương đùi... Do bé bị xuất huyết phổi nhiều nên phải cho thở máy. Người nhà kể bé H. cùng gia đình từ Nam Định vào Đà Nẵng du lịch và ở một khách sạn trên đường Trường Sa. Sáng 10-6, bé H. ra lan can chơi và bị rơi từ tầng năm xuống đất. Cũng theo bác sĩ Đoan, đây là tai nạn hi hữu và bé đã thoát chết thần kỳ dù rơi từ tầng năm xuống.

Trước đó trưa 22-6, ở chung cư Hòa Hiệp 2 (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng xảy ra tai nạn tương tự khi bé gái P.T.T.Q. (5 tuổi) rơi từ tầng ba xuống đất. Rất may bé Q. được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên