19/02/2016 14:43 GMT+7

Trẻ Nepal cũng "đu dây qua sông" để đi học

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Người dân làng Dhaing tại Nepal hằng ngày phải "đu dây cáp" để vượt qua sông Trishuli để đi học, đi làm hay mua đồ...

Một người dân Nepal mạo hiểm với
Một người dân Nepal mạo hiểm với "cáp treo" - Ảnh: Daily Mail

Trong khu vực này, có vài cầu dây treo được xây dựng nhưng quá xa, không thuận tiện cho việc đi lại, nên người dân chọn phương án mạo hiểm "đu dây cáp" để vượt sông. Năm 2010, tai nạn đứt cáp đã xảy ra làm 5 người thiệt mạng.

Anh Kumar, một cư dân tại vùng nói: "Khi nước lớn, tôi không "đu dây" qua sông mà đi cầu treo. Đường xa hơn rất nhiều nhưng an toàn".

Daily Mail nhắn nhủ hóm hỉnh nhưng có phần chua chát đến độc giả Anh: "Nếu lần sau con bạn phàn nàn phải đi bộ đến trường, hãy cho chúng coi những hình ảnh này: Trẻ em Nepal liều mạng đu dây cáp vượt sông để đi học".

Xem clip người dân Nepal "đu dây cáp" qua sông:

Các bé gái đu dây qua sông - Ảnh: Daily Mail
Các bé gái đu dây qua sông - Ảnh: Daily Mail
"Đu dây cáp" gần như là lựa chọn duy nhất để qua sông - Ảnh: Daily Mail

 

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên