Trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng mạnh

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Ngày 5-8, số bệnh nhi mắc các bệnh hô hấp nằm điều trị tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM lên đến 378 trẻ, con số này gấp hơn hai lần số trẻ nằm điều trị tại khoa này các tháng trước đó.

Số trẻ mắc bệnh hô hấp được các bác sĩ đánh giá là cao nhất từ đầu năm đến nay,vượt qua kỷ lục của năm 2012 là 342 trẻ nằm điều trị tại khoa hô hấp trong một ngày. Do số trẻ nằm điều trị tại khoa quá đông, trong khi chỉ có 100 giường nên tình trạng nằm ghép 4 bệnh nhi/giường là phổ biến.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, số bệnh nhi nhập viện khoa hô hấp cũng đang quá tải khi chỉ có 150 giường bệnh nhưng ngày 5-8 có hơn 230 bệnh nhi nằm viện. Trước số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng mạnh, ban giám đốc cả hai bệnh viện phải điều phối những khoa khác hỗ trợ, nhận bệnh cho khoa hô hấp; chọn lọc bệnh kỹ trước khi cho nhập viện. Với những trường hợp gần nhà, tình trạng bệnh không quá nặng nhưng vẫn tiêm kháng sinh, bệnh viện cho điều trị ngoại trú.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1, và bác sĩ Trần Thị Thu Loan, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, cùng nhận định hiện là mùa của bệnh hô hấp. Theo bác sĩ Anh Tuấn, trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện chủ yếu bị nhiễm trùng hô hấp (viêm tiểu phế quản, viêm phổi) và dị ứng đường hô hấp (suyễn). Để phòng tránh bệnh, lúc trời mưa, lạnh, các bà mẹ cần cho trẻ mặc áo ấm, tránh gió lùa... để trẻ không nhiễm lạnh, đặc biệt với trẻ dưới 12 tháng. Ngược lại khi trời nắng, nóng, tránh dùng quạt máy, máy lạnh không đúng cách như để luồng gió thổi thẳng vào trẻ, nhiệt độ quá thấp... Ngoài ra, không cho những người khác đang mắc bệnh hô hấp, dù chỉ mắc bệnh cảm, ho nhẹ thông thường tiếp xúc gần với trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Người lớn chăm sóc trẻ và trẻ lớn cần thường xuyên rửa tay để tránh lây bệnh cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, trẻ cần được ăn uống đầy đủ chất để tăng cường sức đề kháng.

Bác sĩ Thu Loan dự báo mùa bệnh hô hấp có thể kéo dài đến tháng 11. Nguyên nhân khiến số trẻ mắc bệnh hô hấp tăng là do thời gian này các loại siêu vi phát triển nên trẻ dễ mắc bệnh. Theo bác sĩ Loan, cần lưu ý những trẻ nhỏ mới đầu chỉ sốt, ho, sổ mũi nhưng có thể chuyển sang tình trạng khó thở rất nhanh. Do vậy, người nhà phải hết sức chú ý, khi thấy trẻ có dấu hiệu khó thở cần đưa đến bệnh viện ngay.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất