30/01/2019 12:05 GMT+7

Trẻ liên tiếp nhập viện vì phỏng nước sôi, bình gas ngày giáp tết

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Những ngày cận tết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM liên tiếp điều trị cho bệnh nhi bị phỏng nước sôi, bình gas, hóc dị vật...

Trẻ liên tiếp nhập viện vì phỏng nước sôi, bình gas ngày giáp tết - Ảnh 1.

Bác sĩ khám cho cháu bé bị hóc lưỡi kèn - Ảnh: XUÂN MAI

Nhiều trường hợp cấp cứu kịp thời, giữ được mạng sống nhưng cũng có trường hợp tử vong sau ít giờ cấp cứu.

Cha mẹ thiếu chú ý

Mới đây, khoa bỏng - tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhân T.B.L. (3 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị phỏng nước sôi cấp độ 2-3, với diện tích phỏng 7%. 

Chị H. - mẹ bé L. - kể lại trong ân hận: "Ấm nước sôi sùng sục, tôi tắt bếp, đặt ấm nước sôi cạnh lu nước. Bé chập chững bước đến rồi vô tình đạp trúng ấm nước...".

Khi trẻ bị phỏng cần nhanh chóng đặt vết phỏng dưới vòi nước lạnh, sau đó che phủ vết phỏng bằng vải sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không dùng kem đánh răng bôi vết phỏng.

ThS.BS Diệp Quế Trinh

Trường hợp khác, bệnh nhân H.T.H.Y. (10 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) chẩn đoán phỏng lửa gas cấp độ 2-3, với diện tích phỏng lên đến 72%. 

Ngoài ra, bé Y. còn bị suy hô hấp, có phỏng hô hấp đi kèm. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, bà Hoàng Thị Phú - mẹ bé Y. - kể lại: "Thường ngày, hai vợ chồng nhận hàng gia công về làm tại nhà. Sáng đó tôi đi họp phụ huynh, còn con và chồng đang ngủ ở nhà thì hỏa hoạn bất ngờ ập tới. 

Hiện chồng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn con thì điều trị tại bệnh viện này, nhìn thân hình bé nhỏ của con bị bó buộc bởi dải băng trắng, không cựa quậy nổi mà đau xót không tả".

Thương tâm nhất là trường hợp một bệnh nhi 2 tuổi, ngụ tỉnh Long An, đã tử vong sau một ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, với diện tích phỏng lúc nhập viện lên tới hơn 95% diện tích cơ thể. 

"Bệnh nhi cùng các bạn gom rác đốt để vui chơi thì cạnh bên có chai đựng xăng rồi chai xăng phát nổ. Bệnh nhi bị phỏng rất nặng, các bé còn lại phỏng nhẹ" - ThS.BS Diệp Quế Trinh (khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1) thuật lại lời kể từ gia đình.

Trẻ liên tiếp nhập viện vì phỏng nước sôi, bình gas ngày giáp tết - Ảnh 3.

Hai chân bé T.B.L. bị phỏng nước sôi - Ảnh: XUÂN MAI

Nguy hiểm khó lường

Ngoài phỏng nước sôi, nổ bình gas, dịp tết cũng là thời điểm trẻ hóc dị vật tăng cao. 

Điển hình trường hợp bé trai L.H.M. (6 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) khi đang chơi kèn nhựa thì bất ngờ ho sặc sụa, mỗi lần bé cố gắng nói hay ho thì phát ra tiếng "tè tè". 

"Biết con bị hóc lưỡi kèn từ cây kèn nhựa đính kèm mỗi cây kẹo mút, gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ chụp X- quang, chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1" - anh Lý Nghiệp Bình, cha bé M., cho hay.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương - trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết bệnh viện tiếp nhận cháu M. trong tình trạng người tím tái, thở mệt. 

Khi vừa đặt lên giường cấp cứu, cháu bé ngưng tim, ngưng thở. Sau gần 2 giờ tiến hành các thủ thuật và gắp dị vật ra khỏi ống khí quản, cháu M. đã vượt qua cơn nguy kịch. Hiện cháu M. đã tỉnh táo, nói được nhưng giọng còn khàn.

Hãy chú ý đến trẻ!

Đây là khuyến cáo của các bác sĩ đến phụ huynh khi có con trẻ. 

Theo các bác sĩ, ở lứa tuổi này trẻ thường hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh, chưa ý thức hết được hiểm nguy có thể gặp với đồ chơi, thức ăn, đồ uống nên tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Đặc biệt trong dịp tết, có nhiều yếu tố dễ bị tai nạn như: phụ huynh bận rộn hơn so với ngày thường nên không để mắt đến trẻ, khiến trẻ có thể bị phỏng từ nồi bánh chưng, bánh tét, thức ăn nóng, đốt vàng mã... hay bị hóc dị vật từ các loại hạt, rau câu, mứt hoa quả có hạt, đồ chơi...

ThS.BS Diệp Quế Trinh cho biết ngày tết nhiều gia đình tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét, phụ huynh phải quan sát và nhắc trẻ tránh xa nơi nấu bánh. Sau khi đun nấu xong phải triệt để dập tắt bếp và than lửa.

Còn đối với trẻ bị hóc dị vật, bác sĩ Nguyễn Tuấn Như - trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 1 - khuyến cáo phụ huynh cần chọn đồ chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra, cần chú ý các loại hạt vì chúng đều có thể trở thành dị vật khi vô tình nuốt phải.

"Dị vật đường thở là một tai nạn rất thường gặp ở trẻ nhưng hết sức nguy hiểm bởi trẻ có thể tử vong nếu xử trí không đúng và kịp thời" - BS Tuấn Như nhấn mạnh.

Cảnh giác tai nạn do pháo nổ

Mới đây, một thiếu niên 15 tuổi ở Nam Định bị cụt gần hết bàn tay do nổ pháo tự chế.

Bác sĩ Hoàng Minh Thắng, khoa phẫu thuật chấn thương chi trên và y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh nhân nhập viện ngày 13-1 trong tình trạng giập nát các ngón, xương bàn tay, khớp bàn tay đều bị gãy rời tả tơi.

Theo thông tin từ gia đình, thiếu niên này đã mua thuốc pháo về tự chế, khi đang chế thì bất ngờ pháo phát nổ, gần cả bàn tay trái của bệnh nhân giập nát, các bác sĩ rất cố gắng nhưng không bảo tồn được bàn tay cho bệnh nhân.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tết năm 2018 đã có 190 người nhập viện do tai nạn pháo nổ, rất nhiều nạn nhân trong đó là trẻ em.

Mặc dù Việt Nam đã cấm pháo nhiều năm nhưng năm nào cũng xảy ra tai nạn pháo.

Bộ Y tế cũng cảnh báo trong dịp tết dễ xảy ra các tai nạn do vật liệu nổ, vật liệu tự chế, các vụ tai nạn sinh hoạt mà nạn nhân là trẻ em như phỏng nước sôi, té ngã do trèo cây...

Dịp tết là mùa lạnh ở miền Bắc, việc chở trẻ đi xa bằng xe máy khiến trẻ bị lạnh dẫn đến viêm phổi và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Gần đây Bệnh viện Nhi T.Ư đã khuyến cáo: Dịp tết là dịp trẻ được nghỉ dài ngày, dễ xảy ra tai nạn thương tích nếu gia đình trông giữ trẻ không cẩn thận.

L.ANH

Làm sao phát hiện hóc dị vật?

BS Tuấn Như lưu ý, khi trẻ có dấu hiệu ho sặc sụa đột ngột, thở kém, người dần tím tái thì cần nghĩ ngay đến trường hợp trẻ bị hóc dị vật.

Nếu người trẻ còn hồng hào, phụ huynh lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Nếu người trẻ dần tím tái thì thực hành ngay liệu pháp Heimlich (tăng áp lực trong lồng ngực đột ngột để tống dị vật ra). Nếu trẻ tái xanh, ngưng thở buộc phải ấn tim kết hợp hà hơi thổi ngạt, song song đó gọi ngay cấp cứu 115.

Trẻ suy dinh dưỡng dễ bị ảnh hưởng dịp tết Trẻ suy dinh dưỡng dễ bị ảnh hưởng dịp tết

TTO - Trẻ suy dinh dưỡng, trẻ bị béo phì đều rất dễ bị ảnh hưởng bởi dinh dưỡng không điều độ trong dịp tết. Nếu không có chế độ dinh dưỡng hợp lý trong những ngày tết sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe...

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên