06/08/2011 01:17 GMT+7

Trẻ em sẽ đối thoại với lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - 184 trẻ em ở 30 tỉnh, thành phố đại diện cho hơn 20 triệu trẻ em VN sẽ cùng gặp gỡ nhau tại Hà Nội từ ngày 8 đến 10-8 để tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2011.

Tại buổi họp báo giới thiệu về diễn đàn (sáng 5-8), ông Nguyễn Hải Hữu, cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), trưởng ban tổ chức diễn đàn, cho biết: đây là lần thứ hai Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng các bộ, ban ngành tổ chức diễn đàn này và là lần đầu tiên tại diễn đàn các em sẽ được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Với chủ đề “Trẻ em với môi trường an toàn và thân thiện”, các em tham gia diễn đàn sẽ cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề để loại bỏ các nguy cơ xâm hại trẻ em, bóc lột trẻ em, tai nạn thương tích... cũng như trách nhiệm của trẻ em, của xã hội trong việc xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em VN.

Theo ông Hữu, với nhiều thông điệp của trẻ em được phát đi sau diễn đàn trẻ em lần 1-2009, việc thực hiện quyền trẻ em thời gian gần đây đã có những thành tựu, cải thiện, hạn chế được một số tác động tiêu cực đến trẻ em. Tuy nhiên, trên thực tế, một số quyền của trẻ em vẫn chưa được thực hiện tốt. Đến hết năm 2010 vẫn còn 15/37 chỉ tiêu về trẻ em không đạt được (so với mục tiêu 2001-2010 đề ra), như các chỉ tiêu về sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em, vui chơi giải trí. Hằng năm vẫn có 1.000 -1.400 trẻ em bị xâm hại tình dục; 2.000-3.900 trẻ em bị bạo lực; 12.000-18.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật...

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên