Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
-
Phát hiện mới có thể giúp điều trị béo phì ở trẻ em
TTO - Mô mỡ nâu vốn là nguyên liệu để đốt cháy năng lượng và giảm mỡ, song điều này lại không diễn ra ở các trẻ em bị béo phì. Khám phá này giúp mở ra hướng đi mới trong điều trị bệnh béo phì ở trẻ em.
-
Số trẻ Việt Nam thừa cân, béo phì tăng gấp đôi trong 10 năm
Tỉ lệ trẻ em thừa cân, béo phì tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% năm 2010 lên thành 19,0% năm 2020, theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019 - 2020 của Viện dinh dưỡng quốc gia.
-
Trẻ em bị thừa cân, béo phì tại Việt Nam đang tăng gấp 10 lần
TTO - Trẻ em thừa cân, béo phì tại Việt Nam đang tăng lên gấp 10 lần từ năm 1976 đến nay. Riêng TP.HCM có 41,4% học sinh bị thừa cân, béo phì.
-
Béo phì ở trẻ em có thể do viêm não
TTO - Nghiên cứu mới của Đại học Yale phát hiện những rối loạn trong trung tâm khen thưởng và vui thích của não bộ dẫn đến việc ăn quá nhiều gây béo phì ở trẻ em.
-
Làm gì khi con bị thừa cân béo phì?
TTO - * Thưa bác sĩ, con em 5 tuổi, cháu hơi mập, em cũng lo bé béo phì nên nhiều lúc cho bé ăn ít lại, nhưng bà nội cháu kiên quyết ép cháu ăn nhiều vì cho rằng lúc nhỏ trẻ phải mập mạp mới có sức, sau này lớn trẻ phát triển chiều cao sẽ cân đối.
-
Phòng tránh thừa cân béo phì ở trẻ
Trẻ em béo phì sẽ có nguy cơ trở thành người lớn béo phì với một tương lai bệnh tật đang chờ đón.
-
Cảnh báo tình trạng béo phì thừa cân ở trẻ em Việt Nam
TTO - Nhiều báo cáo chuyên tại hội nghị khoa học “Tiêu hóa - gan mật - dinh dưỡng nhi khoa” toàn quốc ngày 22-7 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cảnh báo tình trạng béo phì ngày càng gia tăng ở trẻ em Việt Nam.
-
Khuyến khích trẻ em tập thể dục giúp tiết kiệm hàng chục tỷ USD
TTO - Tăng số lượng trẻ em tập thể dục dù chỉ chưa đầy 30 phút vài lần mỗi tuần cũng có thể giúp giảm chi phí y tế tới hàng tỷ USD.
-
Ăn nhiều đổ bệnh
TT - Toàn thế giới có gần 1,5 tỉ người béo phì và quá cân. Ở VN, theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, đã có 8% người Việt được xếp vào diện này. Bên cạnh đó, chế độ ăn của người Việt khá thiếu chất, nhất là vitamin, khoáng chất. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết:
Đọc nhiều
-
Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Khóc vì điểm thấp 'không thể tin nổi'
-
Nghi phạm đâm chết người đàn ông trước biệt thự ở TP.HCM vì 'nghĩ bị khinh nghèo'
-
Công an TP.HCM làm việc với 3 trợ lý của bà Phương Hằng
-
Chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu
-
Đã bắt nghi phạm sát hại người đàn ông sống tại căn biệt thự ở TP.HCM
-
Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu