Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, vaccine dịch vụ "5 trong 1" và "6 trong 1" vẫn trong tình trạng khan hiếm, chưa thể đáp ứng nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của người dân.
Nguyên nhân là do nhà sản xuất đang trong quá trình thay đổi địa điểm và dây chuyền sản xuất nên nguồn cung vaccine bị đình trệ, ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Nhận định tình hình trên sẽ còn kéo dài đến hết năm 2015, Bộ Y tế đã yêu cầu các điểm tiêm chủng dịch vụ phải tiêm vaccine thay thế để chủ động phòng bệnh cho trẻ.
Theo đó, thay vì chờ đợi 2 loại vaccine trên, các điểm tiêm dịch vụ sẽ tiêm vaccine tổng hợp "5 trong 1" (Quinvaxem) trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine này được tiêm miễn phí cho trẻ. Riêng tại Hà Nội, thời gian gần đây đã có 20.000 trẻ được tiêm vaccine tổng hợp Quinvaxem tại các điểm tiêm chủng dịch vụ.

Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của trẻ, đặc biệt là không bỏ lỡ các mũi tiêm phòng bệnh theo đúng độ tuổi, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên đưa con em đi tiêm chủng ở xã, phường và các điểm tiêm trên địa bàn thay vì chờ đợi vaccine dịch vụ.
Đưa trẻ tiêm vaccine đúng lịch thì hiệu quả phòng bệnh sẽ rất cao. Nếu chờ đợi, sẽ dẫn tới nguy cơ cao mắc bệnh truyền nhiễm và lây nhiễm từ cộng đồng.
Bộ Y tế đang nghiên cứu và tiếp tục đề xuất với Chính phủ để đưa thêm vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng, như: vaccine phòng bệnh bại liệt dạng tiêm, vaccine phòng bệnh tiêu chảy cấp...
Thời gian tới, vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ bao phủ hầu hết các bệnh gây tử vong cao ở trẻ em Việt Nam. Điều này sẽ hạn chế tình trạng người dân phụ thuộc vào vaccine dịch vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận