17/07/2022 23:33 GMT+7

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát nhân dân

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Tối 17-7, Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát nhân dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát nhân dân - Ảnh: DANH TRỌNG

Tới dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình...

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Đảng ủy Công an trung ương, bộ trưởng Bộ Công an; Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát nhân dân - Ảnh 2.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm - Ảnh: DANH TRỌNG

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an - cho biết trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng Cảnh sát nhân dân điều tra, khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 20.000 vụ phạm tội về ma túy, 34.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao...

Đặc biệt, đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được Tổng bí thư đánh giá là "điểm sáng", góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa qua.

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát nhân dân - Ảnh 3.

Thủ tướng trao tặng huân chương cho lãnh đạo Bộ Công an và các tập thể, cá nhân - Ảnh: DANH TRỌNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với vai trò nòng cốt, chủ công, lực lượng Cảnh sát nhân dân cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình, tích cực đổi mới tư duy, huy động sức mạnh tổng hợp chiến đấu, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm...

"Với tất cả niềm tự hào, chúng ta có thể khẳng định, lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam thực sự xứng đáng là đội quân anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Mãi mãi xứng đáng với danh hiệu anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng Mãi mãi xứng đáng với danh hiệu anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục lập được nhiều chiến công mới, to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0