15/07/2022 11:56 GMT+7

Trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 4 đại sứ nghề có thành tích xuất sắc

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Các đại sứ nghề CNC, công nghệ thời trang, công nghệ thông tin… vừa vinh dự được trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn vì các thành tích xuất sắc đạt được trên đấu trường quốc tế.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 4 đại sứ nghề có thành tích xuất sắc - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các đại sứ nghề xuất sắc - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại lễ phát động Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (ngày 15-7), thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Ngô Văn Cương - bí thư Trung ương Đoàn - đã trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 4 cá nhân là các đại sứ nghề có thành tích xuất sắc.

Các anh chị nhận huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo gồm anh Trương Thế Diệu - huy chương bạc nghề phay CNC tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2019, anh Nguyễn Đức Lợi - huy chương vàng nghề bảo trì máy CNC kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN năm 2018, chị Nguyễn Thị Doan - huy chương đồng nghề công nghệ thời trang kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN năm 2018, anh Trần Văn Phúc - huy chương đồng nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018.

Anh Ngô Văn Cương cho biết huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo được trao tặng cho các thanh niên có kỹ năng nghề, đoạt giải thưởng cao quý trong nước và thế giới.

Anh mong muốn các bạn đại sứ nghề tiếp tục là những tuyên truyền viên, tấm gương lan tỏa kỹ năng, niềm đam mê giáo dục nghề nghiệp tới đoàn viên thanh niên ở trong nước và nước ngoài.

Dịp này anh Cương đề nghị Trung ương Đoàn và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ cụ thể hóa các nội dung đã ký kết để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo.

Tại lễ phát động, ông Trương Anh Dũng - tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - kêu gọi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành, địa phương… tạo điều kiện cho thanh niên tham dự các khóa đào tạo, kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề, lập nghiệp, thực hiện học tập suốt đời.

Đồng thời các bên liên quan cần chú trọng bồi dưỡng lao động trẻ theo nhu cầu của doanh nghiệp; công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề.

Ông Dũng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các tỉnh thành khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên.

Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới có 9 nghề thi trực tiếp như chăm sóc sắc đẹp và thiết kế các kiểu tóc, sơn ôtô, điện lạnh… diễn ra từ ngày 12-7 đến 28-7 với 110 thí sinh tham dự.

Kỳ thi lần thứ 12 diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của COVID-19 nên kéo dài trong hai năm 2021, 2022 với hình thức thi trực tiếp kết hợp trực tuyến. Độ tuổi thí sinh trải dài từ 16-49 tuổi.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh các nhà giáo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh các nhà giáo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

TTO - Sáng 6-7, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I năm 2022 cho các trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên