09/02/2018 16:14 GMT+7

Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho sinh viên tử nạn vì cứu người đuối nước

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 9-2, anh Lê Văn Trung, bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đã truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Hoàng Đức Hải - người tham gia cứu ba mẹ con chị Lê Thị Loan khỏi bị đuối nước trưa 8-2.

Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho sinh viên tử nạn vì cứu người đuối nước - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Trung, bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa (trái), trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho gia đình sinh viên Hoàng Đức Hải - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Tại gia đình sinh viên Hoàng Đức Hải ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, anh Lê Văn Trung gửi huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và phần hỗ trợ của Trung ương Đoàn cho người thân của Hải. 

Anh Lê Văn Trung, bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, biểu dương sự hi sinh dũng cảm của anh Hải khi thấy người bị nạn. Đây là tấm gương sáng cho các bạn trẻ. Anh Trung kêu gọi trong thời gian tới các bạn đoàn viên, thanh niên địa phương quan tâm, giúp đỡ gia đình người quá cố.

Đại diện gia đình Hải bày tỏ cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Đoàn đã quan tâm, chia sẻ với gia đình trong lúc đau thương, mất mát.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng tặng bằng khen cho Hải vì hành động xả thân cứu người.

Trưa 8-2 (23 tháng chạp), chị Lê Thị Loan, giáo viên Trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, cùng hai con nhỏ ra sông Ghép để thả cá chép theo phong tục tiễn ông Táo về trời. 

Con gái nhỏ của chị Loan trượt chân, ngã xuống sông, chị Loan và con gái lớn đều nhảy xuống cứu và bị đuối nước. 

Nghe tiếng người kêu cứu, anh Hoàng Đức Hải (sinh viên năm thứ tư Trường đại học Kinh tế - kỹ thuật - công nghiệp Hà Nội, trú thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) cùng em Lê Bá Khánh (15 tuổi, học sinh Trường THCS Hải Châu, trú thôn Nam Châu, xã Hải Châu) và anh Lê Ngọc Vương (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Mỏ địa chất Hà Nội) ở gần đó đã bơi ra sông cứu được ba mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. 

Anh Hải kiệt sức, bị nước chảy xiết cuốn đi.

Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho sinh viên tử nạn vì cứu người đuối nước - Ảnh 2.

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn và bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng Hoàng Đức Hải - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cũng trong chiều 9-2, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao bằng khen, phần thưởng cho anh Lê Ngọc Vương và em Lê Bá Khánh - hai người cùng anh Hải tham gia cứu ba mẹ con chị Loan.  

Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho sinh viên tử nạn vì cứu người đuối nước - Ảnh 3.

Anh Lê Ngọc Vương và em Lê Bá Khánh được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Nam sinh cố đẩy bé gái vào bờ trước khi bị nước xiết cuốn trôi Nam sinh cố đẩy bé gái vào bờ trước khi bị nước xiết cuốn trôi

TTO - Trong lúc thả cá xuống sông Ghép (Thanh Hóa) trưa 8-2, chị Lê Thị Loan cùng hai con nhỏ bị đuối nước. Anh Hoàng Đức Hải bị nước cuốn trôi sau khi cùng hai người địa phương nhảy xuống cứu.

Cứu 3 mẹ con khỏi đuối nước, nam sinh viên tử vong Cứu 3 mẹ con khỏi đuối nước, nam sinh viên tử vong

TTO - Nghe tiếng kêu cứu, anh Hoàng Đức Hải bơi ra cứu được 3 mẹ con nhưng kiệt sức và bị nước cuốn.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên