22/03/2023 21:49 GMT+7

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn toàn quốc

100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương là những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác với điểm chung là tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, dám nghĩ biết làm.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn toàn quốc - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao thưởng cho cán bộ Đoàn - Ảnh: HÀ THANH

Tối 22-3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023).

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - chia sẻ 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương là những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác, thuộc nhiều đối tượng, khu vực, vùng miền khác nhau.

"Nhưng ở các bạn, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, cộng đồng, sáng tạo, dám nghĩ biết làm" - anh nhận định.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn toàn quốc - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Ảnh: HÀ THANH

Anh nhắn nhủ các cán bộ Đoàn tiếp tục trau dồi, rèn luyện về đạo đức, bản lĩnh và tài năng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên, để tập hợp thanh niên đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, tổ chức Đoàn tập trung triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định, trong đó có xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn.

Cùng đó, cán bộ Đoàn phải là tấm gương sáng cho thanh niên về tinh thần tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm, về khát vọng cống hiến, nỗ lực vượt khó, đạo đức, tác phong, lối sống, tính nhân văn, nhân ái, tinh thần đoàn kết, kỷ luật.

"Tổ chức Đoàn cần quan tâm sâu sắc hơn nữa việc rèn luyện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng và hệ thống chính trị" - ông Chiến đề nghị.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn toàn quốc - Ảnh 3.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc - Ảnh: HÀ THANH

Trong 17 năm, giải thưởng Lý Tự Trọng đã được trao tặng cho gần 2.000 bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở, bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ĐoànChuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn

TTO - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu được xác lập là một trong ba nhiệm vụ đột phá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên