09/06/2022 13:37 GMT+7

Trao giải cuộc thi viết về những tấm gương bình dị mà cao quý

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trong số các tác phẩm dự thi và đoạt giải, có nhiều tác phẩm viết về tấm gương là cán bộ đứng đầu cấp ủy, những đảng viên tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong lời nói và hành động.

Trao giải cuộc thi viết về những tấm gương bình dị mà cao quý - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và trung tướng Trịnh Văn Quyết, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao giải nhất cuộc thi "Những tấm gương bình dị mà cao quý" - Ảnh: HÀ THANH

Sáng nay 9-6 diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 13 năm 2021 - 2022 do báo Quân Đội Nhân Dân, Vụ Báo chí - xuất bản (Ban Tuyên giáo trung ương) phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Tham dự lễ trao giải có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; trung tướng Trịnh Văn Quyết, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cuộc thi đã phản ánh sinh động, trung thực những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần khích lệ, động viên mọi tầng lớp nhân dân ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao giải cuộc thi viết về những tấm gương bình dị mà cao quý - Ảnh 2.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: HÀ THANH

Ông cho biết, trong số các tác phẩm dự thi và đoạt giải, có nhiều tác phẩm viết về tấm gương là cán bộ đứng đầu cấp ủy, những đảng viên tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong lời nói và hành động để đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào cuộc sống.

Đặc biệt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh… được khắc họa đậm nét, góp phần làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Một trong những nhân vật tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu đậm là hình ảnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong bài viết của tác giả Hữu Trưởng (Hà Nội), nét bình dị toát lên từ phong thái, tác phong của người chèo lái đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

Trao giải cuộc thi viết về những tấm gương bình dị mà cao quý - Ảnh 3.

Trao quà lưu niệm cho các nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 13 - Ảnh: HÀ THANH

Đến với cuộc thi năm nay, các tác giả còn khắc họa sâu đậm nhiều tấm gương trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như những người làm công tác thiện nguyện xã hội; người nông dân nhường đất canh tác cho bộ đội lập chốt chống dịch; các tướng lĩnh, cựu chiến binh "bôn ba làm việc nghĩa"; mộc mạc, chân thành như "Bí thư lão làng ở bản Tùng Hương".

Chung cuộc, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm Mai Đức Chung - Huấn luyện viên luôn nhận phần thiệt về mình của tác giả Lê Hữu Trưởng (Hà Nội) và tác phẩm Anh hùng lao động Thái Hương: Khát vọng đưa Việt Nam trở thành "bếp ăn của thế giới của tác giả Vũ Thị Hằng (Hà Nội).

3 giải nhì thuộc về các tác phẩm Người thắp sáng niềm tin nơi cửa ngõ Tây Bắc (Trần Hoàng Tiến, Nguyễn Tấn Tuân, Vũ Phúc Thắng, Phạm Hoàng Hà); tác phẩm Đại tá Đinh Văn Nơi dám nói, dám làm" (Nguyễn Bá Hiên, Trần Minh Mạnh); tác phẩm Má Ba một mình nhưng không cô đơn (Trần Huyền Anh, Trần Việt Anh và CTV).

Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngày

TTO - Hơn 250 điển hình trẻ, tiêu biểu các lĩnh vực sẽ được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương trong khuôn khổ Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022 diễn ra trong hai ngày 4 và 5-6.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên