
Các tác giả đoạt giải nhất cuộc thi viết "Dấu ấn trên hành trình đổi mới" - Ảnh: M.ANH
Cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" với chủ đề Dấu chấn trên hành trình đổi mới, do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.
Cuộc thi nhằm lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua trọng điểm của đất nước.
Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc. 11 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn và trao giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, phản ánh sinh động và xúc động về những con người bình dị mà phi thường - những người không chỉ vượt khó vươn lên trong cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: M.ANH
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - cho biết thi đua là yêu nước và viết về điển hình tiên tiến chính là cách để chúng ta gieo những hạt giống tốt lành, nhân lên niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
"Những cây bút được tôn vinh ngày hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ, dùng ngòi bút của mình để phát hiện thêm nhiều tấm gương, những câu chuyện ý nghĩa; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam - để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển", ông Anh Tuấn chia sẻ.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà báo Trần Tuấn Ngọc (Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai) - một trong những tác giả đoạt giải nhất trong cuộc thi với tác phẩm "Điểm tựa bình yên nơi biên cương" - kể lại quá trình thực hiện tác phẩm.
Loạt bài 5 kỳ kể về những tấm gương cán bộ thôn, bản tại các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai trong quá trình xây dựng nông thôn mới, giúp bà con địa phương phát triển kinh tế.
"Một trong những thôn, bản mà tôi ấn tượng nhất trong quá trình thực hiện tác phẩm này là bản Lao Chải (xã Y Tý) - một trong những bản xa xôi nhất, cách trung tâm hành chính mới của tỉnh Lào Cai khoảng 250km.
Trước đây bản gặp rất nhiều khó khăn và tồn tại nhiều hủ tục, nhưng hiện nay đời sống của bà con đã thay đổi rất nhiều, trở thành một bản du lịch phát triển. Ngọn cờ đầu trong phong trào phát triển du lịch cộng đồng chính là Bí thư Chi bộ của bản", anh Ngọc chia sẻ.
 
            
         
                 
                    

 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận