31/08/2024 14:04 GMT+7

Tránh những hiểu lầm tai hại về sách

Nghỉ lễ làm gì? Du lịch, về quê sum họp gia đình, hợp mặt bạn bè, thư giãn... Trong đó, đọc sách cũng là một thú vui tao nhã. Không nên hiểu về sách hời hợt như ý kiến của "nàng hậu" trong phần ứng xử vừa qua.

Nghỉ lễ đọc sách cũng là thú vui, thử một lần xem bạn sẽ thích thôi mà - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc ký tặng sách cho những người yêu quý chị - Ảnh: N.C.T.

Theo bạn đọc Trần Xuân Tiến, đọc sách không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí mà còn có khả năng ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Bên cạnh hàng loạt lợi ích khác, đọc sách cũng giúp hoàn thiện khả năng giao tiếp của người đọc bằng cách mở rộng vốn từ, cải thiện ngữ pháp, nâng cao khả năng diễn đạt độc đáo, phát triển kỹ năng lập luận, làm chủ ngôn từ.

Và, vào những dịp nghỉ lễ Tết dài ngày, nếu có thời gian, bạn hãy tìm đến sách như một thú vui rất tao nhã này.

Dưới đây là chia sẻ của bạn đọc Trần Xuân Tiến.

Làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống

Đọc sách không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí mà còn có khả năng ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Nếu chúng ta nghi ngờ khả năng ứng dụng của việc đọc sách thì chính là chúng ta chưa hiểu rõ quá trình chuyển hóa giữa lý thuyết và thực tiễn, vốn là một hành trình lâu dài thông qua tích lũy.

Mỗi tác giả khi viết sách đều xác định nội dung và mục tiêu hướng đến khác nhau. Không phải quyển sách nào cũng trực tiếp hướng dẫn người đọc giải quyết một vấn đề cụ thể trong cuộc sống hằng ngày như kiểu cầm tay chỉ việc.

Mỗi quyển sách sẽ hướng đến mỗi trình độ học vấn khác nhau. Với việc rèn luyện thói quen đọc sách theo thời gian, theo từng cấp độ đọc, người đọc sẽ phát triển nhiều kỹ năng, trong đó có việc hình thành các chiến lược và kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, tư duy sáng tạo.

Đây là các kỹ năng giúp chúng ta làm chủ mọi hoàn cảnh, tình huống phát sinh trong cuộc sống.

Rõ ràng, các kiến thức từ sách không chỉ phục vụ cho sự phát triển cá nhân mỗi người mà còn là công cụ quan trọng trong việc giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định.

Sau khi đọc sách, không nhiều thì ít, người đọc đều có thể áp dụng những kiến thức có được vào thực tiễn, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm giá trị.

Sự tưởng tượng nuôi dưỡng những phát minh

Khi ai đó buông lời nhận xét cho rằng đọc sách khiến cho bản thân xa rời thực tế thì rất có khả năng họ đã không nhận ra hiệu quả kích thích sự tưởng tượng mà sách mang lại.

Trí tưởng tưởng là một món quà mà tạo hóa ban cho con người.

Nhờ nuôi dưỡng và phát triển trí tưởng tượng mà con người có thêm kinh nghiệm và tri thức, từ đó nhận thức được thế giới và xa hơn là sáng tạo thế giới.

Giáo dục từ truyền thống đến hiện đại luôn chú tâm rèn luyện trí tưởng tượng trong quá trình trưởng thành của một cá nhân.

Nhờ trí tưởng tượng phong phú, con người luôn đưa ra những ý tưởng, phát minh mới để phục vụ đời sống, góp phần cho nhân loại ngày thêm phát triển. Xã hội văn minh, hiện đại ngày nay chính là thành quả của việc con người không ngừng tưởng tượng và sáng tạo.

Ngay cả những dòng sách hư cấu cũng không thể khiến người ta chìm đắm trong mộng ảo, xa rời thực tế. Những câu chuyện hư cấu chỉ là cái cớ, là phông nền bối cảnh để tác giả phản ánh, phân tích và đưa ra các đề xuất giải pháp về các vấn đề xã hội.

Còn các tác phẩm viễn tưởng chính là hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ của xã hội phía trước mà tác giả muốn đề xuất, tất nhiên từ góc nhìn cá nhân, thông qua sự tưởng tượng.

Vậy nên, việc đọc các sách hư cấu, viễn tưởng, không chỉ cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn cảnh về xã hội mà còn gợi mở những đường hướng giải quyết.

Đừng hiểu về sách một cách hời hợt như vậy

Trong bối cảnh công nghệ và các phương tiện truyền thông số tỏ ra chiếm ưu thế như hiện nay, dễ khiến đôi lúc chúng ta có phần quay lưng với việc đọc sách.

Điều này cũng không khó hiểu.

Nhưng nếu phát biểu như câu trả lời ứng xử của một "nàng hậu" kỳ cựu trong một cuộc thi nhan sắc gần đây cho rằng đọc sách khiến chúng ta chìm đắm trong thế giới mơ mộng, xa rời thực tế thì đó là một hiểu lầm vô cùng tai hại.

Không ai hiểu về sách, giá trị của sách, lợi ích của việc đọc sách một cách hời hợt như vậy. Là một người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng xã hội, thiết nghĩ, "nàng hậu" nên cần ý thức về vai trò truyền cảm hứng tích cực đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Có ý kiến đồng cảm, lý giải do đang trong tình huống thi thố áp lực căng thẳng, dẫn đến việc nàng hậu chưa diễn đạt được hết ý của mình, chỉ có thể nói đôi ba câu "chấn động", sau đó thì ấp úng rồi im lặng bỏ ngang?!

Nếu quả là như vậy, càng chứng tỏ nàng hậu cần phải đọc sách nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Vì như chúng ta đã biết bên cạnh hàng loạt lợi ích khác, đọc sách cũng giúp thiện khả năng giao tiếp của người đọc bằng cách mở rộng vốn từ, cải thiện ngữ pháp, nâng cao khả năng diễn đạt độc đáo, phát triển kỹ năng lập luận, làm chủ ngôn từ.

Và đọc sách cũng không nhất thiết là sách giấy. Hiện nay, sách điện tử, sách nói rất phát triển, phù hợp cho những người đọc có cuộc sống bận rộn.

Tránh những hiểu lầm tai hại về sách - Ảnh 2.Á hậu Phương Anh mê đọc sách nhờ Tôi là BêTô của Nguyễn Nhật Ánh

Giao lưu tại diễn đàn Làm bạn với sách do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức sáng 6-6 ở Đường sách TP.HCM, á hậu Phương Anh tiết lộ quyển sách cô mê mẩn hồi năm học cấp 1 là quyển Tôi là BêTô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên