06/07/2011 19:51 GMT+7

Tranh của Pablo Picasso bị đánh cắp

THANH PHẠM (Theo Theaustralian, BBC)
THANH PHẠM (Theo Theaustralian, BBC)

TTO - Bức tranh Tete de Femme ra đời vào năm 1965, được Pablo Picasso vẽ bằng bút chì, trị giá hàng trăm ngàn đôla của của danh họa Pablo Picasso vừa bị đánh cắp tại triển lãm ở San Francisco, Mỹ hôm 5-7.

5YjsQqPg.jpgPhóng to
Bức họa bị đánh cắp Tete de Femme - Ảnh: AP

Bức tranh thuộc sở hữu của phòng tranh Weinstein, gần quảng trường Union và được trưng bày cùng các tác phẩm của Marc Chagall, Salvador Dali, Joan Miro.

Nhân vật bị tình nghi là một người đàn ông đeo kính đen. Sau khi lấy được bức tranh, người này đã leo lên một chiếc taxi chờ sẵn và tẩu thoát.

Theo các nhân chứng, tên trộm chừng 30 tuổi, mặc áo khoác đen, cao khoảng 1m80.

Một phát ngôn viên của thư viện nói với tờ San Francisco Chronicle rằng bức tranh bị đánh cắp được xem là tác phẩm “nguyên bản và duy nhất” của danh họa Pablo Picasso.

Năm ngoái, năm bức tranh của Picasso, Matisse và các nghệ sĩ lừng danh khác cũng đã bị đánh cắp từ Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Paris, Pháp.

THANH PHẠM (Theo Theaustralian, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên