22/04/2018 17:05 GMT+7

Tránh công nông, xe buýt lao xuống ruộng, hành khách hoảng loạn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Nhìn thấy một chiếc xe công nông đi từ đường ngang đi ra tỉnh lộ, tài xế xe buýt ở Thanh Hóa vội đánh lái làm chiếc xe buýt lao xuống ruộng khiến hành khách hoảng loạn.

Tránh công nông, xe buýt lao xuống ruộng, hành khách hoảng loạn - Ảnh 1.

Xe buýt lao xuống ruộng ở Thanh Hóa sáng 22-4 - Ảnh do người dân cung cấp

Lúc khoảng 8h ngày 22-4, chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 36N - 1833 của Công ty Đông Bắc (TP Thanh Hóa) quản lý đang chạy trên tuyến tỉnh lộ từ huyện Hậu Lộc lên TP Thanh Hóa, đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa thì gặp một chiếc xe công nông đi từ đường trong ngõ lao ra, rẽ ngang trên tỉnh lộ.

Xe công nông lao ra trong cự lý rất gần, khẩn cấp, khiến tài xế xe buýt phải đánh lái để tránh, hậu quả là xe buýt mất lái lao xuống ruộng, lật nhào.

Tại hiện trường, xe buýt bị chết máy, nằm nghiêng trên mặt ruộng. Hơn 10 hành khách trên xe buýt được một phen hoảng loạn, chui ra từ xe lấm lem bùn đất. Rất may vụ tai nạn giao thông này không gây thương vong về người, chỉ có chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Hoằng Trinh đã đến hiện trường giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường để cơ quan chức năng xử lý. Tài xế xe buýt thì thừa nhận vụ việc xảy ra do lỗi kỹ thuật điều khiển phương tiện.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với doanh nghiệp quản lý chiếc xe buýt nêu trên xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Tránh công nông, xe buýt lao xuống ruộng, hành khách hoảng loạn - Ảnh 2.
Tránh công nông, xe buýt lao xuống ruộng, hành khách hoảng loạn - Ảnh 3.
Tránh công nông, xe buýt lao xuống ruộng, hành khách hoảng loạn - Ảnh 4.

Hành khách chui ra từ xe lấm lem bùn đất - Ảnh do người dân cung cấp

Xe máy "kẹp" bốn đâm vào ôtô, bốn thiếu niên thiệt mạng Xe máy 'kẹp' bốn đâm vào ôtô, bốn thiếu niên thiệt mạng

TTO - Bốn thiếu niên cùng ngồi trên một chiếc xe máy Exiter đã tử vong khi chiếc xe đâm vào một ôtô đang đậu bên đường ở Quảng Trị.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên