
Khu vực trạm xăng dầu nơi xảy ra tranh chấp - Ảnh: A.X
Cuộc tranh chấp diễn ra giữa người của Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành (Công ty Châu Thành) và Công ty cổ phần Thái Sơn E&C. Công an đã có mặt để giải quyết vụ việc.
Trước khi xảy ra vụ việc, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C đã có văn bản gửi chính quyền xã Xuân Quế (tỉnh Đồng Nai) và chủ đầu tư tuyến cao tốc là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo yêu cầu Công ty Châu Thành bàn giao tài sản chiều 26-1.
Văn bản của Công ty cổ phần Thái Sơn E&C không gửi Sở Công Thương Đồng Nai - đơn vị quản lý nhà nước về xăng dầu trên địa bàn.

Khu vực trạm xăng dầu ngày 26-1 - Ảnh: A.X
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sở dĩ xảy ra chuyện "lùm xùm" về ngừng bán xăng trên cao tốc là bởi nhiều năm qua đang xảy ra vụ tranh chấp chuyện hợp tác giữa các bên. Đỉnh điểm của vụ việc là hai trạm xăng dầu trên tuyến cao tốc đã ngừng bán kể từ ngày 24-1.
Việc này đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu và gây khó khăn cho giới vận tải trên tuyến cao tốc huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ.
Theo tài liệu, năm 2015, VEC - chủ đầu tư tuyến cao tốc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C về việc duy trì hoạt động trạm dịch vụ, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu (trong đó có mặt hàng xăng dầu).
Năm 2020, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và Công ty Châu Thành ký hợp đồng về việc hợp tác kinh doanh hai cửa hàng xăng dầu.
Đến năm 2022, VEC khởi kiện Công ty Thái Sơn E&C ra tòa với lý do "vi phạm nghiêm trọng" nên yêu cầu hủy hợp đồng, buộc Thái Sơn chấm dứt các hoạt động tại trạm dừng nghỉ, bàn giao lại toàn bộ mặt bằng, các hạng mục công trình phụ trợ trên cho VEC.
Theo Công ty Châu Thành, khi tranh chấp giữa các bên trong vụ án vẫn chưa được tòa án giải quyết xong, Thái Sơn có chủ trương chấm dứt quan hệ hợp đồng với Châu Thành, nhưng không thực hiện việc thương lượng bồi thường giá trị đầu tư hợp pháp mà doanh nghiệp đã bỏ ra tại trạm dừng nghỉ.
Từ kiến nghị của Châu Thành, tòa đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời, cấm Công ty Thái Sơn "thực hiện mọi hành vi tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi hiện trạng đối với toàn bộ tài sản đang tranh chấp" tại trạm dừng nghỉ.
Trong khi đó, làm việc với các cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C cũng đưa ra các tài liệu để chứng minh hợp đồng, mặt bằng và tài sản tại hai cửa hàng xăng dầu do doanh nghiệp đầu tư để Công ty Châu Thành tổ chức hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đến 29-9-2025.
Công ty cổ phần Thái Sơn E&C khẳng định không gia hạn hợp đồng và yêu cầu Công ty Châu Thành bàn giao mặt bằng, tài sản tại hai cửa hàng xăng dầu theo nguyên trạng ban đầu.
Hiện các tranh chấp liên quan đến trạm dừng nghỉ (trong đó có hai trạm xăng dầu nêu trên) giữa các bên đang được Tòa án nhân dân khu vực 1 TP.HCM thụ lý giải quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận