
Hiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành đi ra tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo với tổng chiều dài 200km chỉ có 2 trạm xăng dầu của Công ty Châu Thành khai thác, mua bán cho giới kinh doanh vận tải - Ảnh: HÀ MI
Ngày 24-1, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nêu thông tin báo Tuổi Trẻ Online trong ngày ngày 23-1 và 24-1 có đăng các bài viết: “Châu Thành đã kéo rào, chăng dây, cao tốc TP.HCM - Phan Thiết hết xăng” và “Châu Thành thông báo ngưng bán xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành từ ngày 24-1”.
Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út giao Sở Công Thương tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi sát vụ việc nêu trên, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan theo quy định, không để phát sinh phức tạp; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 23-1, trong văn bản gửi chủ đầu tư cao tốc là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành (Công ty Châu Thành) thông báo sẽ ngưng hoạt động bán lẻ xăng dầu đối với hai cửa hàng kể từ ngày 24-1, sớm hơn so với kế hoạch dự kiến trước đây là vào ngày 5-2.
Theo Công ty Châu Thành, việc gián đoạn hoạt động cung ứng dịch vụ thiết yếu tại trạm dừng nghỉ là hệ quả trực tiếp của tình trạng chưa được xác định dứt điểm về chủ thể được giao quyền quản lý, khai thác tạm thời trong thời gian tòa án thụ lý giải quyết vụ án đối với tranh chấp với Công ty Thái Sơn và chưa có cơ chế điều phối thống nhất của đơn vị quản lý tuyến.
Công ty Châu Thành cũng đã nhận được văn bản của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc không chấp thuận cho hai cửa hàng xăng dầu được tạm thời tiếp tục hoạt động kinh doanh tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có bản án quyết định có hiệu lực của tòa án, hoặc khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.
Việc buộc phải ngưng hoạt động bán xăng dầu, theo Công ty Châu Thành, đây là biện pháp tình thế nhằm bảo đảm tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự trên cao tốc và hạn chế rủi ro pháp lý.
Đến sáng 24-1, theo ghi nhận của phóng viên, cả hai trạm xăng dầu trên cao tốc ngừng bán. Nhiều tài xế vào hai trạm dừng nghỉ có nhu cầu đổ xăng dầu để tiếp tục di chuyển trên đường cao tốc không thể đổ.

Việc Công ty Châu Thành ngưng bán sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu và gây khó khăn cho giới vận tải - Ảnh: HÀ MI
Theo các tài xế, xăng dầu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, thiết yếu để phục vụ trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Hiện toàn bộ tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành đi ra tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo với tổng chiều dài 200km chỉ có hai trạm trên của Công ty Châu Thành khai thác, mua bán cho giới kinh doanh vận tải. Việc doanh nghiệp ngưng bán sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu và gây khó khăn cho giới vận tải.
Trên thực tế, hiện các tranh chấp liên quan đến trạm dừng nghỉ (trong đó có hai trạm xăng dầu nêu trên) giữa các bên đang được Tòa án nhân dân khu vực 1 TP.HCM thụ lý giải quyết. Nhiều tháng qua, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cùng VEC và các cơ quan liên quan cũng đã làm việc để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên cao tốc, song chưa "chốt" phương án cuối cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận