13/05/2019 16:34 GMT+7

Tranh cãi việc người chở con đi học bằng trực thăng

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một ông bố giàu có tại Bắc Kinh đang trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận mạng sau khi bị giễu là “chơi trội” khi dùng trực thăng chở con gái tới trường học… lớp 1.

Tranh cãi việc người chở con đi học bằng trực thăng - Ảnh 1.

Chiếc trực thăng đậu trong khuôn viên trường tiểu học tại Bắc Kinh - Ảnh: QQ

Theo báo South China Morning Post, ông bố họ Chen dùng trực thăng đưa con tới trường tiểu học đã bị nhiều ý kiến trên mạng chế giễu vì có hành vi kiểu "trọc phú". Tuy nhiên trước dư luận chỉ trích, ông lập luận là không có ý khoe mẽ gì cả, mà chỉ là thuần túy vì mục đích giáo dục.

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc trực thăng lượn vòng vòng trên khoảng không phía trên ngôi trường, sau đó hạ cánh xuống khuôn viên trường tiểu học đã được chia sẻ rất nhanh trên mạng xã hội.

Thanh minh với trang Thepaper.cn, ông Chen cho biết ông đang điều hành một công ty chuyên về tour du lịch bằng trực thăng tại thủ đô Bắc Kinh, vì thế trường của con mời ông tới tham gia hội chợ khoa học và công nghệ của trường.

Con gái ông Chen đang học lớp 1 tại trường tiểu học Fengdan tại quận Haidian ở Bắc Kinh. Đây cũng là nơi có cơ sở của các trường Đại học nổi tiếng nhất của Trung Quốc.

Theo ông Chen, việc giải thích về nguyên lý bay của trực thăng có thể giúp trẻ em hiểu rõ hơn lý thuyết trọng lực. "Tôi hy vọng giúp trẻ em có cơ hội nhìn thật gần những chiếc trực thăng, từ đó kích thích sự quan tâm tới lĩnh vực hàng không với một số cháu", ông Chen giải thích thêm với truyền thông.

Tranh cãi việc người chở con đi học bằng trực thăng - Ảnh 2.

Chiếc trực thăng đậu trong khuôn viên trường tiểu học tại Bắc Kinh - Ảnh: QQ

Mặc dù có một số phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ với việc làm của ông Chen, song một số ý kiến khác trên mạng lại cho rằng ông Chen chỉ đang muốn chứng tỏ sự giàu có của mình.

Trước đây từng có những vụ việc tương tự khi cha mẹ học sinh bị chê trách vì đã có hành động như để cố tình chứng tỏ sự giàu có của họ.

Tháng 10 năm ngoái, một người cha ở miền đông Trung Quốc đã dùng chiếc "siêu xe" Ferrari để chở con đến trường. Người này đã bị tẩy chay trên mạng xã hội sau khi bỏ ngoài tai yêu cầu dùng một chiếc xe rẻ tiền hơn đưa đón con.

Giới trẻ Trung Quốc xài tiền kiểu con nhà giàu Giới trẻ Trung Quốc xài tiền kiểu con nhà giàu

TTO - Nghiên cứu mới của Công ty tư vấn chiến lược OC&C (Anh) cho thấy thanh thiếu niên thế hệ Z của Trung Quốc tự tin, không lo lắng về sự nghiệp và chi trên 7.000 USD mỗi năm cho hàng xa xỉ trước khi có việc làm.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên