18/08/2016 10:36 GMT+7

Tranh cãi chuyện truyền hình Ai Cập đòi đuổi người mập

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đài truyền hình quốc gia Ai Cập đã tạm đình chỉ công việc của 8 nữ nhân viên dẫn chương trình và yêu cầu họ phải giảm cân nếu không muốn bị sa thải.

Chị Khadija Khattab, một người dẫn chương trình trên Kênh 2 của đài truyền hình Ai Cập - Ảnh: BBC
Chị Khadija Khattab, một người dẫn chương trình trên Kênh 2 của đài truyền hình Ai Cập - Ảnh: BBC

Theo BBC, Hiệp hội phát thanh và truyền hình Ai Cập (ERTU) đã cho các nữ nhân viên này có thời gian một tháng để bằng mọi cách làm cho người thon gọn hơn trước khi xuất hiện trở lại trên TV với "vẻ ngoài phù hợp".

Thông tin do trang web Al-Yawm al-Sabi của Ai Cập công bố đầu tiên. Giám đốc của ERTU cũng từng là một người dẫn chương trình truyền hình trên đài quốc gia Ai Cập.

Thông tin này làm dấy lên phản đối từ những người dẫn chương trình có liên quan. Chị Khadija Khattab, một người dẫn chương trình trên Kênh 2 của đài truyền hình Ai Cập nói với báo giới rằng chị muốn mọi người hãy xem lại tất cả những lần xuất hiện trên truyền hình gần đây của chị để họ tự đánh giá xem chị có thực sự "béo" hay không, và có đáng bị đình chỉ công việc hay không.

Trong khi đó một người dẫn chương trình khác nói, đáng lẽ vấn đề này chỉ nên giải quyết nội bộ chứ làm theo kiểu công khai như thế đã khiến gia đình họ bị mất mặt.

Trong khi đó trung tâm tư vấn luật cho phụ nữ ở Ai Cập lên án hành vi này, cho đó là sự "vi phạm hiến pháp", là một dạng bạo hành với phụ nữ. Trung tâm này kêu gọi ERTU rút lại quyết định.

Tuy nhiên, bất chấp những chỉ trích, ERTU cho biết sẽ không thay đổi quyết định. Dù vậy ERTU cũng khẳng định trong thời gian bị tạm thời đình chỉ công việc, các nữ nhân viên sẽ không bị cắt giảm lương, thưởng.

Giám đốc Hiệp hội phát thanh truyền hình Ai Cập Safaa Hegazy từng là người dẫn chương trình truyền hình - Ảnh: ERTU
Giám đốc Hiệp hội phát thanh truyền hình Ai Cập Safaa Hegazy từng là người dẫn chương trình truyền hình - Ảnh: ERTU

Trong khi đó giới truyền thông Ai Cập vẫn đang thảo luận xem việc đình chỉ công việc theo cách này có hợp lý hay không.

Tại nhật báo Al-Ahram thuộc quản lý của nhà nước, nhà báo Fatma al-Sharawi cho rằng chính sách này thậm chí  nên triển khai rộng rãi cho tất cả các đài truyền hình địa phương.

Tuy nhiên tác giả kiêm học giả Waheed Abdul Majid lại nghĩ các đài chỉ nên tập trung nâng cao chất lượng nội dung thay vì quá chú trọng tới vẻ bề ngoài của người dẫn chương trình.

Trên mạng xã hội, một số người ủng hộ các nữ dẫn chương trình, nhưng một số khác lại gọi họ là những "bakabouzas", một từ mà người Ai Cập dùng để mô tả những cô nàng thừa cân. Trong khi đó, có người còn ca ngợi bà giám đốc ERTU Safaa Hegazy là "một phụ nữ mạnh mẽ" vì đã dám ra quyết định như vậy.

Dù vậy thì tại quốc hội, các nữ dẫn chương trình lại được bảo vệ khi nghị sĩ kiêm nhà báo Sayyid Hegazy lên tiếng ủng hộ họ. Ông đặt câu hỏi: "Ai là người có cân nặng lý tưởng ở Ai Cập chứ?". Cũng theo ông thì "một người dẫn chương trình có thể thừa cân một chút nhưng cô ấy phải là người truyền đạt thông điệp thuyết phục".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên