29/08/2024 14:31 GMT+7

Tranh cãi chiến dịch tiêu diệt 452.000 con cú mèo ở Mỹ

Trong vòng 30 năm tới sẽ có hơn 452.000 con cú mèo lông sọc bị tiêu diệt ở Bờ Tây nước Mỹ, trong nỗ lực bảo tồn các loài cú bản địa khác.

452.000 con cú sẽ bị tiêu diệt trong 30 năm tới - Ảnh 1.

Cú mèo lông sọc với vẻ ngoài hiền lành nhưng tập tính sinh hoạt của chúng lại gây đe dọa đến nhiều loài ở Bờ Tây nước Mỹ - Ảnh: EASTSIDE AUDUBON

Theo Hãng tin AP, ngày 29-8, các cơ quan chức năng liên quan đến động vật hoang dã ở Mỹ cho biết sẽ tăng cường nỗ lực tiêu diệt loài cú lông sọc, một loài vật xâm lấn gây đe dọa đến các loài cú mèo bản địa khác ở những khu rừng Bờ Tây nước Mỹ.

Kế hoạch này đã được hoàn thiện vào hôm 28-8 và sẽ tiến hành từ năm sau.

Theo đó, trong vòng 30 năm tới, các thợ săn chuyên nghiệp sẽ tiến hành tiêu diệt loài cú lông sọc ở các bang California, Oregon và Washington.

Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ (FWS) đặt mục tiêu sẽ tiêu diệt 452.000 con cú xâm lấn để ngăn chặn sự suy giảm của các loài cú bản địa, như cú mèo lông đốm phương bắc và cú mèo lông đốm California.

Việc giết hại một loài chim để bảo tồn những loài vật khác đang gây tranh cãi trong cộng đồng những người bảo vệ động vật hoang dã. Một số người cho rằng kế hoạch này sẽ tiêu tốn một số tiền khổng lồ của quốc gia.

Trước đây Chính phủ Mỹ cũng từng tiêu diệt sư tử biển và chim cốc để bảo vệ số lượng cá hồi ở Bờ Tây.

Theo các nhà nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã, tính tới thời điểm hiện tại, nỗ lực kiểm soát số lượng loài cú lông sọc là một trong những chiến dịch có quy mô lớn nhất liên quan đến các loài chim săn mồi.

Vốn là loài vật sinh sống ở phía đông bắc Mỹ, những con cú lông sọc bắt đầu di chuyển đến tây bắc Thái Bình Dương vào những năm 1970.

Chúng đã nhanh chóng xâm lấn không gian sống của nhiều loài cú mèo đốm, loài vật vốn là sinh vật bản địa tại đây. Hiện tại ước tính có khoảng 100.000 con cú mèo lông sọc sống trong khu vực, trong khi chỉ còn khoảng 7.100 con cú mèo đốm.

Sự xuất hiện của cú lông sọc còn đe dọa đến những loài khác như ếch hay kỳ nhông, vì đây cũng là nguồn thức ăn của chúng.

“Đây không phải là cuộc chiến giữa những loài cú”, David Wiens, nhà khoa học thuộc Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, đồng thời dẫn đầu nghiên cứu loại bỏ cú mèo lông sọc vào năm 2020,  cho biết.

“Hành vi săn mồi của chúng rất đa dạng. Cơ bản là chúng ăn bất cứ thứ gì trong rừng, bao gồm cả động vật lưỡng cư, động vật có vú nhỏ và các loài chim khác”, ông Wiens chia sẻ.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã từng thực hiện kế hoạch tiêu diệt cú lông sọc và kết quả cho thấy có thể làm chậm sự suy giảm của loài cú mèo bản địa.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo số lượng cú mèo bản địa ở một số khu vực hiện chỉ còn rất ít và có thể sẽ mất nhiều năm mới kìm hãm được sự mở rộng nhanh chóng của loài cú lông sọc.

Theo số liệu từ cơ quan chính phủ, từ năm 2009 đến nay các nhà nghiên cứu đã tiêu diệt khoảng 4.500 con cú lông sọc ở khu vực Bờ Tây.

452.000 con cú sẽ bị tiêu diệt trong 30 năm tới - Ảnh 2.Namibia lấy thịt 700 động vật hoang dã phân phát cho người dân vì nạn đói

Namibia sẽ lấy thịt hơn 700 con vật hoang dã để giải quyết tình trạng thiếu lương thực, trong bối cảnh quốc gia này đang phải trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất 100 năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên